09:11 27/09/2012

Quốc hội Libya ra tối hậu thư cho thủ tướng mới

Quốc hội Libya (Libi) ngày 26/9 cho biết cơ quan lập pháp này đã dọa cách chức Thủ tướng mới được bầu Mustafa Abushagur nếu ông không bổ nhiệm nội các mới trước ngày 8/10.

Quốc hội Libya (Libi) ngày 26/9 cho biết cơ quan lập pháp này đã dọa cách chức Thủ tướng mới được bầu Mustafa Abushagur (ảnh) nếu ông không bổ nhiệm nội các mới trước ngày 8/10.


Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên quốc hội Omar Homaidan cho biết tối hậu thư trên được đưa ra sau khi ông Abushagur yêu cầu kéo dài thời gian thành lập chính phủ thêm 10 ngày.

Ông Homaidan nói: "Nếu ông (Abushagur) không đệ trình danh sách nội các theo đúng hạn định, chúng tôi sẽ coi như ông ta đã từ chức và sẽ có một cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng mới. Ông Abushagur sẽ phải đệ trình danh sách chính phủ trước ngày 8/10... Đã có một ủy ban nghiên cứu toàn bộ đơn xin ứng cử vào chính phủ kể từ một tuần trước đây".

Trong một tuyên bố gửi bằng thư điện tử cho hãng tin Reuters, văn phòng Thủ tướng Abushagur cho biết ông Abushagur đang nỗ lực thành lập "chính phủ liên minh" và sẽ đáp ứng thời hạn trên. Ông Abushagur được Quốc hội Libya bầu làm thủ tướng trong một cuộc bỏ phiếu hôm 12/9.


TTXVN/Tin tức