06:09 30/06/2011

Quốc hội Hy Lạp thông qua kế hoạch ngân sách mới

Ngày 29/6 (giờ Việt Nam), Quốc hội Hy Lạp đã thông qua kế hoạch "ngân sách khắc khổ" mới mà Aten cần thực hiện để được nhận các khoản cứu trợ khẩn cấp tiếp theo từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm thanh toán “núi” nợ công khổng lồ của nước này.

Ngày 29/6 (giờ Việt Nam), Quốc hội Hy Lạp đã thông qua kế hoạch "ngân sách khắc khổ" mới mà Aten cần thực hiện để được nhận các khoản cứu trợ khẩn cấp tiếp theo từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm thanh toán “núi” nợ công khổng lồ của nước này.

Kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" này, được Quốc hội Hy Lạp thông qua với 155 phiếu ủng hộ và 138 phiếu chống, giúp Hy Lạp tiết kiệm được 28,4 tỷ euro (40 tỷ USD) từ nay tới năm 2015 và thu được 50 tỷ USD từ chương trình tư nhân hóa một số tài sản quốc gia. Chi tiết các biện pháp thực hiện kế hoạch này dự kiến sẽ được Quốc hội bỏ phiếu trong hôm nay (30/6).

Trong khi các nhà lãnh đạo EU và các nước thành viên hoan nghênh động thái trên của Quốc hội Hy Lạp thì người dân nước này tiếp tục biểu tình phản đối kế hoạch ngân sách mới. Hãng tin AFP (Pháp) cho biết, người biểu tình đã phóng hỏa bên ngoài tòa nhà Bộ Tài chính ở Aten sau khi biết tin Quốc hội thông qua kế hoạch ngân sách mới. Tại khu vực tòa nhà Quốc hội, người biểu tình đã ném bom xăng, đá.. vào lực lượng an ninh, buộc lực lượng này phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán người biểu tình.

Quang Tuyến