07:16 23/07/2011

Quảng Trị xây dựng nhiều công trình tri ân các anh hùng liệt sĩ

UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bờ Bắc sông Thạch Hãn. Công trình sẽ được xây dựng trên diện tích 3.846 m2 tại bờ Bắc sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị, thuộc quần thể Di tích Thành cổ Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bờ Bắc sông Thạch Hãn. Công trình sẽ được xây dựng trên diện tích 3.846 m2 tại bờ Bắc sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị, thuộc quần thể Di tích Thành cổ Quảng Trị. Đây là công trình cấp 2 có tổng vốn đầu tư trên 59,4 tỷ đồng. Công trình bao gồm phần tượng đài cao 21 m và phần bệ tượng đài cao 5,5 m, đường kính 64 m. Công trình được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa với thời gian thực hiện trong hai năm 2011-2012.

Cũng trong dịp này, huyện Gio Linh triển khai nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện Gio Linh, nơi an nghỉ của 1.700 liệt sỹ là con em của các địa phương trên cả nước. Công trình có tổng vốn đầu tư 4,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, để xây dựng các hạng mục như cải tạo, nâng cấp sân hành lễ, hệ thống đèn chiếu sáng, tường rào và các phần mộ bị hư hỏng.

Huyện Vĩnh Linh triển khai công trình tu sửa, tôn tạo nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Vĩnh Nam có kinh phí xây dựng gần 176 triệu đồng; trong đó Công ty Lâm nghiệp Bến Hải hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại từ Quỹ Đền ơn - Đáp nghĩa của huyện và của địa phương.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ 2 tỷ đồng để xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và trùng tu, tôn tạo các hạng mục như Khu khánh tiết nhà bia, cổng chính, hàng rào tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

V.Lợi