03:18 24/03/2020

Quảng Trị tiếp nhận, quản lý 2 thôn do tỉnh Thừa Thiên - Huế bàn giao

Ngày 24/3, tại xã A Bung, huyện miền núi Đakrông, UBND tỉnh Quảng Trị và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý địa giới hành chính giữa hai tỉnh.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã ký kết biên bản thống nhất, quản lý đường địa giới hành chính và bàn giao, tiếp nhận hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất và nhân khẩu, hộ khẩu theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, tại khu vực giữa xã Hồng Thủy thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế và xã A Bung thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, đường địa giới hành chính đã được hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế thống nhất, xác nhận pháp lý nằm trên sáu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, hệ tọa độ quốc gia VN-2.000, do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2009. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bàn giao để UBND tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, quản lý toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất và nhân khẩu, hộ khẩu của thôn 6 và thôn 7 thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hai thôn này có gần 250 hộ với gần 1.000 nhân khẩu.  

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thôn 6 và thôn 7 xã A Bung để bà con yên tâm sản xuất, sinh hoạt khi chuyển về tỉnh Quảng Trị quản lý.

Tỉnh cũng đã giao UBND huyện Đakrông chỉ đạo các ban, ngành; UBND xã A Bung, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; giải quyết kịp thời, hợp lý các vấn đề liên quan đến đất đai, chế độ chính sách. Chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị sẽ tạo mọi điều kiện để nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhiều năm qua, người dân xã Hồng Thủy thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế và xã A Bung thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tranh chấp địa giới hành chính do lịch sử để lại. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, 13/05/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP về việc, xác định địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị, tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Ngoài khu vực xã Hồng Thủy và xã A Bung, còn có khu vực thôn Câu Nhi giáp ranh giữa hai xã Phong Thu, Phong Mỹ thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế và các thôn: Tân Lập thuộc xã Hải Ba, Tân Xuân thuộc xã Hải Xuân, Phú Kinh Phường thuộc xã Hải Hòa, Câu Nhi thuộc xã Hải Chánh; huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Dịp này, tỉnh Quảng Trị đã tặng UBND xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế một bộ máy vi tính; tặng 5 tấn gạo cho nhân dân hai thôn 6 và thôn 7 xã A Bung, huyện Đakrông.

Nguyên Lý (TTXVN)