Sáng 21/5, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tái thả 13 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tập tính.
Lực lượng chức năng tái thả 13 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát
Dưới sự giám sát của Hạt Kiểm lâm Phong Nha, các lực lượng đã thả 13 cá thể động vật hoang dã gồm 2 cá thể cầy vòi mốc, 4 cá thể khỉ mốc và 7 cá thể khỉ vàng. Đây đều là các loài thuộc Nhóm IIB theo quy định tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Theo đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, các cá thể động vật trên được đơn vị tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau trong thời gian qua. Sau cứu hộ, trung tâm đã tổ chức chăm sóc, theo dõi sức khỏe, phục hồi khả năng vận động cũng như tập tính sinh tồn trước khi tái thả về tự nhiên.
Lực lượng chức năng tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát
Trước khi thả, toàn bộ cá thể được kiểm tra sức khỏe, đánh giá khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên và đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn. Khu vực tái thả cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với đặc điểm sinh thái của từng loài, có nguồn thức ăn, nơi trú ẩn và hạn chế tác động của con người.
Đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho biết, việc tái thả động vật hoang dã không chỉ giúp các cá thể được trở về môi trường sống tự nhiên mà còn góp phần phục hồi quần thể động vật ngoài tự nhiên, duy trì cân bằng hệ sinh thái và nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực của các lực lượng chức năng trong bảo vệ động vật hoang dã, ngăn chặn tình trạng săn bắt, nuôi nhốt và buôn bán trái phép các loài nguy cấp, quý hiếm.