08:12 02/08/2020

Quảng Trị kích hoạt các cơ sở cách ly y tế

Ngày 2/8, UBND tỉnh Quảng Trị ra công điện về việc, quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19.

Chú thích ảnh
 Tổ kiểm tra liên ngành tại cảng cá Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị kiểm tra y tế bắt buộc đối với người dân khi vào khu vực cảng. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các địa phương, triển khai ngay việc xét nghiệm nhanh (test) virus SAR-CoV-2, để phân loại, sàng lọc tất cả số người trở về từ thành phố Đà Nẵng và những người có yếu tố nguy cơ, nhằm ngăn chặn, phát hiện sớm, kịp thời khoanh vùng dập dịch. Đồng thời, kích hoạt tất cả các cơ sở cách ly y tế, để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.

Các cơ sở cách ly y tế được kích hoạt bao gồm: Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải; Trung tâm y tế các huyện: Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa và thành phố Đông Hà.

Từ ngày 2/8, tỉnh Quảng Trị tạm dừng các hoạt động bao gồm: Tất cả hoạt động, sự kiện tập trung trên 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm khu vui chơi, giải trí, câu lạc bộ gym, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường; cơ sở giáo dục, cơ sở dạy thêm, học thêm, trung tâm tin học, ngoại ngữ.

Từ ngày 2/8, tỉnh Quảng Trị cũng hạn chế một số hoạt động gồm: Người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, hạn chế đi đến các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19; nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; hạn chế các cuộc họp chưa cần thiết, tăng cường họp và xử lý công việc theo hình thức trực tuyến; hạn chế vận tải hành khách bằng ô tô liên tỉnh, nhất là đi, đến các địa phương đang có dịch COVID-19. UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu lực lượng công an, bộ đội tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, để thực hiện quản lý, cách ly y tế theo quy định.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị có khoảng 14.000 người từ Đà Nẵng trở về. Tỉnh chưa nghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Tỉnh cũng đã tái lập 5 chốt kiểm soát y tế gồm: Chốt phía Nam trên Quốc lộ 1A giáp địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, chốt phía Bắc trên Quốc lộ 1A giáp địa phận tỉnh Quảng Bình, chốt trên đường Hồ Chí Minh, hai chốt tại cảng cá Cửa Việt và cảng cá Cửa Tùng. Từ ngày 31/7, tất cả công dân đi vào địa bàn tỉnh Quảng Trị, bắt buộc phải kiểm tra y tế tại các chốt kiểm tra y tế.

Nguyên Lý (TTXVN)