Tại tỉnh Quảng Trị, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng, phát sinh ở loại hình chăn nuôi quy mô nhỏ, tại các hộ gia đình nơi có điều kiện chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học. Tỉnh Quảng Trị đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi với một cách khẩn trương, quyết liệt.
Theo đó, tỉnh đã cung ứng được trên 6.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng cho các địa phương, đặc biệt ưu tiên các khu vực đang có dịch. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cử cán bộ có trình độ chuyên môn trong toàn ngành hỗ trợ các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thiết lập đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ các các vướng mắc, khó khăn trong phòng chống dịch; thường xuyên đi kiểm tra tình hình thực tế tại các địa phương có dịch, chưa có dịch liền kề với các địa phương có dịch để chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, biện pháp bao vây dập dịch kịp thời.
Bên cạnh đó, tăng cường cán bộ, kịp thời kiểm tra xác minh ngay sau khi có tin báo và tổ chức lấy mẫu và gửi xét nghiệm xác định nguyên nhân bệnh, cấp hoá chất và hướng dẫn thực hiện tiêu độc khử trùng, xây dựng nội dung tuyên truyền về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Song song đó, tăng cường kiểm soát việc giết mổ lợn, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn tại các lò mổ và các điểm buôn bán thịt lợn; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán lợn trên địa bàn, thực hiện cập nhật diễn biến dịch bệnh hàng ngày.
Tại Quảng Trị, từ ngày 15/5 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 962 hộ của 22 xã, phường; số lợn mắc bệnh, chết, buộc tiêu hủy là 7.038 con với tổng trọng lượng 418.899 kg.
Hiện phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang gặp nhiều khó khăn như việc chấp hành pháp luật thú y của chăn nuôi còn hạn chế, chưa tuân thủ các biện pháp an toàn sinh học, tiêm phòng vaccine, tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường vẫn xảy ra, làm lây lan dịch và ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra. Tình trạng buôn bán, giết mổ lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, gây nguy cơ cao phát tán mầm bệnh ra diện rộng.
Trong khi đó, chính quyền hai cấp tại tỉnh Quảng Trị mới đi vào hoạt động, nhiều địa phương tuy đã bỏ trí cán bộ phụ trách nông nghiệp nhưng do mới nhận nhiệm vụ, không có chuyên môn chăn nuôi thú y nên việc chỉ đạo, triển khai phòng chống dịch tại cơ sở còn lúng túng, thiếu đồng bộ. Ngoài ra, địa bàn sau hợp nhất xã, phường rộng, nhiều tuyến đường giao thông phức tạp, khó kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra vào vùng dịch.