Đầu tháng 11 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm II thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức chương trình khám, sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bác sỹ khám bệnh miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở tỉnh Quảng Trị
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật, đồng thời cụ thể hóa các chính sách của Nhà nước theo Luật Người khuyết tật năm 2010.
Chương trình quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cùng các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Các y, bác sĩ đã tiến hành thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh và thực hiện phẫu thuật cho những trường hợp đủ điều kiện, tập trung chủ yếu vào các dị tật bẩm sinh, dị tật mắt, răng – hàm – mặt và những bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, vận động và khả năng giao tiếp của trẻ.
Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, việc tổ chức chương trình này không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, quyền lợi chăm sóc sức khỏe đối với người khuyết tật. Luật Người khuyết tật năm 2010 quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở y tế trong việc đảm bảo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh một cách thuận lợi, bình đẳng và phù hợp nhu cầu.
Tại tuyến cơ sở, các trạm y tế xã có vai trò tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa và giảm thiểu khuyết tật; lập hồ sơ quản lý sức khỏe và tổ chức khám chữa bệnh theo phạm vi chuyên môn. Các hoạt động này được bảo đảm kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Trong khi đó, tại các bệnh viện, người khuyết tật – đặc biệt là trẻ em và người khuyết tật nặng – được ưu tiên trong khám chữa bệnh; được cung cấp các dịch vụ tư vấn, điều trị và phát hiện sớm nguy cơ khuyết tật. Các cơ sở y tế cũng tiếp tục được nâng cấp để bảo đảm điều kiện tiếp cận cho người khuyết tật.
Các bác sỹ đang tiến hành ca mổ cho trẻ bị khuyết tật hở hàm ếch
Song song đó, hoạt động chỉnh hình và phục hồi chức năng được chú trọng. Các trung tâm, khoa phục hồi chức năng tại bệnh viện được đầu tư để hỗ trợ trẻ khuyết tật một cách toàn diện hơn. Mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cũng được duy trì, giúp trẻ và gia đình tiếp cận phương pháp trị liệu ngay tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hòa nhập.
Nhà nước đồng thời khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia hỗ trợ người khuyết tật thông qua hoạt động khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, phát triển thiết bị trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình. Các cơ sở sản xuất thiết bị hỗ trợ người khuyết tật còn được hưởng ưu đãi về vốn vay và thuế theo quy định.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, chương trình khám và phẫu thuật miễn phí được tổ chức thường xuyên trong nhiều năm qua với sự phối hợp của các đơn vị chuyên môn và tổ chức xã hội.
“Mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ mang lại sức khỏe mà còn mở ra cơ hội học tập, phát triển và hòa nhập tốt hơn cho các em nhỏ,” vị đại diện chia sẻ.
Nhiều phụ huynh xúc động cho biết, họ rất biết ơn khi con em được thăm khám và phẫu thuật miễn phí, bởi phần lớn gia đình đều khó khăn và chi phí điều trị vượt quá khả năng. Việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giúp họ giảm bớt gánh nặng và thêm niềm tin vào tương lai của con trẻ.
Chương trình tại Quảng Trị đã để lại dấu ấn tích cực, thể hiện sự chung tay của ngành y tế, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc chăm lo cho trẻ em khuyết tật. Hoạt động này tiếp tục khẳng định tính nhân văn của các chính sách Nhà nước và là động lực để nhiều trẻ em khuyết tật có cơ hội sống khỏe mạnh, tự tin hòa nhập cộng đồng.