Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (KALMAEGI), dự báo từ đêm 6/11 đến đêm 7/11, khu vực phía Nam Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, rải rác mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100–200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực phía Bắc của tỉnh phổ biến từ 50–100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Tàu thuyền neo đậu tại khu vực chân cầu sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 13, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã kịp thời ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo và thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó mưa bão. Công tác thông tin, cảnh báo cũng được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh.
Tỉnh Quảng Trị yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cao độ, chuyển toàn bộ lực lượng sang trạng thái sẵn sàng ứng phó, thực hiện nghiêm phương châm hành động “4 tại chỗ” và “5 khu vực phòng thủ”, bảo đảm chỉ huy thống nhất, thông tin thông suốt.
Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương trong tỉnh, các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời, khẩn trương rà soát, cập nhật các khu vực có nguy cơ cao về ngập sâu, sạt lở, lũ quét, vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 để chủ động tổ chức di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
Để chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống ứng phó với mưa, bão, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị phương án, dự kiến sơ tán dân tránh bão khoảng 1.019 hộ/3.119 nhân khẩu/9 xã ven biển phía Nam; 2.292 hộ/7.000 nhân khẩu/16 xã vùng hạ lưu sông phía Nam tỉnh có nguy cơ ngập lụt; 415 hộ/1.926 nhân khẩu/12 xã phía Tây Nam có nguy cơ sạt lở trong trường hợp mưa lớn kéo dài.
Các đơn vị, địa phương sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với các hồ, đập, phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè. Đồng thời tiếp tục kiểm đếm, quản lý chặt tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm; sắp xếp, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho ngư dân, phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Các đơn vị, địa phương cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, đảm bảo cơ động nhanh, hỗ trợ kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có tổng số 8.720 phương tiện/23.360 lao động. Đến 15 giờ ngày 6/11, trên địa bàn tỉnh đã có 8.699 phương tiện/23.205 lao động neo đậu tránh trú tại bến; còn 21 phương tiện/155 lao động đang hoạt động trên các vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị và vùng biển Lâm Đồng. Các phương tiện này đã nắm được thông tin về bão số 13 và đang trên đường vào bờ tránh trú.
Với tinh thần “chủ động, sẵn sàng, kịp thời”, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị sẵn nguồn lực ứng phó, khắc phục sau đợt mưa lũ và bão số 13, trong đó đặc biệt đảm bảo an toàn tính mạng của người dân lên trên hết và hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ đêm 6/11 đến ngày 8/11/2025, trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Kiến Giang xấp xỉ báo động 3, sông Ô Lâu dao động từ báo động 2 đến dưới báo động 3, sông Hiếu và sông Thạch Hãn dao động ở mức báo động 2, các sông khác xấp xỉ báo động 1.
Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ những ngày qua, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có trên 6 vị trí tuyến đường ngập lụt, 40 vị trí sạt lở, hơn 785 hộ/2.271 nhân khẩu bị ngập lụt, 232 hộ/885 khẩu bị cô lập chia cắt và 2 điểm/1.049 học sinh phải nghỉ học.