Mưa lũ những ngày qua hiện đang gây ngập lụt, cô lập 433 hộ với 1.333 khẩu tại nhiều địa phương. Tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo hỗ trợ thêm phương tiện ca nô, thuyền, áo phao để các xã vùng trũng, vùng bị cô lập ứng phó mưa lũ kéo dài; đồng thời huy động thêm các nhu yếu phẩm cấp cho các xã đưa về cơ sở hỗ trợ nhân dân, để bà con không bị đói khát, thiếu thuốc men khi đau ốm trong mưa lũ.
Chính quyền xã Ninh Châu (Quảng Trị) dùng thuyền để vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống vào khu vực cô lập thôn Đồng Tư.
Tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn nhiều ngày qua làm tuyến đường vào các bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ (xã Kim Phú) ngập sâu gần 1 tuần qua, chia cắt gần 240 hộ dân với gần 900 nhân khẩu đồng bào Rục ở đây. Phương tiện duy nhất tiếp cận được các bản là bằng thuyền hoặc ca nô. Việc chủ động lương thực, thực phẩm cho người dân vùng cô lập đã được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.
Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp ứng phó với tình huống mưa lũ chia cắt dài ngày, tuyệt đối không để người dân bị thiếu lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu. Bà con nhân dân ở các bản này thường xuyên bị chia cắt nên việc đi lại rất vất vả, phải đi lại bằng ghe thuyền. Thầy cô giáo ở ngoài trung tâm xã muốn vào các bản làng người Rục để dạy học cũng phải đi ghe thuyền vào. Xã Kim Phú đã cử lực lượng trực tại vị trí ngập lụt, trang bị áo phao, ghe thuyền để hỗ trợ giáo viên vào bản, hỗ trợ người dân từ bản ra trung tâm xã khi có tình huống xảy ra như có người ốm đau, tai nạn, sản phụ cần đi bệnh viện.
Theo ông Hoàng Tự Quốc Hùng, như năm nay, các bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ đã bị chia cắt, cô lập đến 4 lần đều thời gian từ 1 tuần đến 2 tuần. Chính quyền địa phương đã chủ động, thường xuyên kiểm tra các hộ có nguy cơ sạt lở để di dời bà con đến các nhà văn hóa thôn. Để đảm bảo lương thực, trước khi xảy ra mưa lũ thì xã đã xuất cấp từ 2-3 tấn gạo đưa vào trong kia để ở Đồn biên phòng, sẵn sàng đảm bảo lương thực cho bà con trong trường hợp bị chia cắt dài ngày.
Mưa lũ những ngày qua làm nhiều vùng trũng phía Bắc tỉnh Quảng Trị bị cô lập dài ngày. Đến ngày 5/11 là gần 1 tuần liền, 200 hộ dân ở thôn Vinh Quang (xã Lệ Ninh, Quảng Trị) bị mưa lũ chia cắt, cô lập. Ngập lụt kéo dài làm cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn.
Anh Dương Văn Xuân, ở thôn Vinh Quang (xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết), "tôi ở vùng này lụt lội đã lâu nay quen rồi nên thường sẽ chuẩn bị đồ đạc để kê cao tài sản. Nước lụt vào thì vợ chồng tôi kê cao đồ ứng phó. Sắp tới, thời tiết còn diễn biến phức tạp nên bà con nhân dân vẫn chủ động các phương án ứng phó, giữ liên lạc thường xuyên với chính quyền để được hỗ trợ khi cần thiết".
Giao thông bị phong tỏa, người và phương tiện không thể ra vào thôn theo đường bộ, chỉ có thể tiếp cận bằng ghe hay thuyền. Cuộc sống sinh hoạt, mua bán nhu yếu phẩm và cấp cứu nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình này, chính quyền xã Lệ Ninh đã huy động lực lượng ứng trực, tiếp tế lương thực thực phẩm, thuốc men, nước uống cho người dân vùng bị chia cắt, cô lập.
Ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh (Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương và lực lượng Công an, Quân sự chủ động ứng trực sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong các tình huống. Xã chỉ đạo người dân vùng bị cô lập theo dõi cụ thể tình hình mưa lũ để di dời dân đến nơi xen ghép an toàn cũng như di dời tập trung. Là vùng thường xuyên bị cô lập nên xã cũng đã chỉ đạo người dân thôn Vinh Quang phải luôn chủ động mua các trang thiết bị, nhu yếu phẩm để chủ động ít nhất từ 5- 7 ngày".
Ngày 4/11, để chủ động ứng phó 13 và tình hình mưa lũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã có công điện khẩn chỉ đạo đối với các địa phương ở vùng thấp trũng hiện đang còn ngập sâu như ở các xã Ninh Châu, Cam Hồng, Lệ Thủy, Nam Hải Lăng... chủ động triển khai các biện pháp tiêu thoát lũ, khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ứ đọng, bảo đảm nước rút nhanh, hạn chế phát sinh dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.
Đồng thời, các địa phương cần rà soát phương án ứng phó trong điều kiện còn ngập lụt, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với bão số 13 khi xảy ra tình huống phức tạp; tiếp tục tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn tại các điểm ngập lụt, xung yếu; nghiêm cấm người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm người dân đi vào rừng, đi đánh bắt cá, vớt củi, gỗ trên sông suối/hồ đầm phá khi có mưa lũ; đặc biệt, cấm tuyệt đối người, phương tiện băng qua các khu vực ngập lụt chảy xiết, di chuyển đường thủy không có trang thiết bị an toàn (phao cứu sinh, vật liệu nổi).