01:12 10/01/2026

Quảng Trị chú trọng phát triển nông nghiệp xanh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định phát triển nông nghiệp xanh là 1 trong 4 trụ cột kinh tế để Quảng Trị cất cánh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, khuyến khích các chủ đầu tư chú trọng vào lĩnh vực nông nghiệp xanh, bền vững. 

Ngay sau Đại hội, việc chú trọng hợp tác xây dựng mô hình tuần hoàn, chăn nuôi hữu cơ và nhiều nhà đầu tư lớn đã chú trọng triển khai các dự án nông nghiệp cho thấy sự quyết liệt của tỉnh trong nhiệm kỳ mới hướng tới tăng trưởng 2 con số.

Xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, chăn nuôi hữu cơ, Công ty Hoàng Văn (xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) đã quyết định đầu tư 80 tỷ đồng trên diện tích 10 ha với mô hình gà lấy trứng tự động. Toàn bộ thức ăn, con giống được cung cấp bởi đơn vị uy tín, chuồng được xây kiên cố, có hệ thống chiếu sáng, cung cấp thức ăn và nước uống tự động theo tiêu chuẩn Hà Lan, đảm bảo phòng dịch tốt. Hiện với 70.00 con gà đẻ trứng đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi ngày, đồng thời tạo công ăn việc làm cho 25 lao động.

Ông Hoàng Văn Hòa, Giám đốc Công ty Hoàng Văn (xã Lệ Ninh, Quảng Trị) cho biết, với chính sách phát triển nông nghiệp xanh, sạch và phát triển công nghệ của tỉnh Quảng Trị có thể tạo điều kiện định hướng để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và phát triển hơn nữa. Bởi phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Toàn bộ gà tại Công ty Hoàng Văn (xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) được nuôi theo tiêu chuẩn Hà Lan, đảm bảo phòng dịch tốt.

Theo ông Hòa, việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình canh tác, giảm chi phí đầu vào, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm và gia tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, đây cũng là hướng đi lâu dài, tạo sinh kế ổn định cho người sản xuất. Đặc biệt, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I với chính sách khuyến khích của tỉnh hy vọng mở rộng sản xuất, nhất là con gà giống vừa cho doanh nghiệp, vừa cấp cho doanh nghiệp và hộ dân có quy mô tương đối lớn. Trong giai đoạn 2, công ty đang hướng tới 200.00 con gà đẻ trứng.

Quảng Trị có diện tích đất sản xuất nông lâm ngư nghiệp là 1,1 triệu ha, chiếm 86% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa hình đa dạng từ đồng bằng, trung du đến miền núi và ven biển, tạo điều kiện hình thành nhiều tiểu vùng sinh thái, thuận lợi cho đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp, vùng chuyên canh tập trung. Đây là những nền tảng quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch sinh thái và kinh tế nông thôn.

Chú thích ảnh
Mô hình gà đẻ lấy trứng tại Công ty Hoàng Văn (xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) với chuồng trại được xây kiên cố, có hệ thống chiếu sáng, cung cấp thức ăn và nước uống tự động.

Từ những tiềm năng, lợi thế này, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, đã có hàng chục nhà đầu tư với 28 dự án nông nghiệp hữu cơ quy mô lớn được chấp thuận đầu tư, trong đó có 13 dự án đã khởi công với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đây là kết quả của việc tỉnh định hướng mục tiêu cùng cam kết hành động xây dựng nền nông nghiệp xanh bền vừng trong thời gian tới.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm qua, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng song ngành nông nghiệp tỉnh vẫn duy trì được đà tăng trưởng, đảm bảo vai trò trụ cột của nền kinh tế; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021- 2025 tăng bình quân đạt 3%/năm; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt trên 120 triệu đồng; diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng theo quy trình VietGAP, hữu cơ, tuần hoàn đạt gần 2.200 ha.

Chú thích ảnh
Công nhân thu gom trứng gà tại Công ty Hoàng Văn (xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị). 

Hiện toàn tỉnh có 36 trang trại chăn nuôi quy mô lớn đáp ứng điều kiện an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; diện tích rừng có Chứng chỉ quản lý rừng bền vững gần 59.000 ha; độ che phủ rừng ổn định ở mức 61%. Những con số này cho thấy nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị cùng với cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong phát triển sản xuất theo hướng xanh, bền vững.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, để xây dựng nông nghiệp xanh trở thành một trong 4 trụ cột của nền kinh tế tỉnh Quảng Trị, đơn vị xác định cố gắng làm sao để 100% sản phẩm chủ lực của nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được truy xuất nguồn gốc và tiến hành xác định quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, minh bạch hoá quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, phải tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ. Đây là tiền đề khích lệ hữu ích của nền kinh tế nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh, từ đó để hài hoà lợi ích của kinh tế, xã hội và môi trường.

Chú thích ảnh
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng của Công ty Hoàng Văn (xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) còn giải quyết việc làm ổn định cho 25 lao động. 

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, tỉnh Quảng Trị sẽ tạo điều kiện để hỗ trợ về hành lang pháp lý để các nhà đầu tư yên tâm trong sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; đồng thời định hướng hạn chế phát triển nông nghiệp có tính không bền vững. Bên cạnh thu hút các nhà đầu tư lớn, tỉnh Quảng Trị cũng cũng tính đến những hộ nông dân nhỏ lẻ để định hướng liên kết cùng sản xuất trong chuỗi nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ. Từ đó, tạo thành một hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp xanh bền vững.

Chú thích ảnh
Với 70.000 con gà đẻ trứng, Công ty thu về hơn 100 triệu mỗi ngày tại Công ty Hoàng Văn (xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị ). 

Thực hiện 4 trụ cột chiến lược gồm: năng lượng - logistics - du lịch và nông nghiệp xanh hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng. Đây cũng là quyết tâm của Quảng trị cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số như Dự thảo văn kiện Đại hội XIV đề ra và hướng tới mục tiêu đưa Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung, giữ vai trò kết nối quan trọng trong hành lang kinh tế Đông - Tây và tuyến ven biển Bắc Trung Bộ.

Bài và ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)