01:18 21/01/2022

Quảng Ninh: Thu giữ 2.500 que test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Ngày 21/1, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin: Đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 2.500 que test COVID-19 không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào rạng sáng 19/1, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 18, đoạn qua thành phố Cẩm Phả, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 15B-000.32 di chuyển từ hướng Móng Cái đi Hạ Long, phát hiện trên xe có 2.500 que test COVID-19 trị giá 95 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hoàng Thế Hưng (sinh năm 1985, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) khai nhận là chủ của số hàng que thử test COVID-19 nói trên, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số que thử COVID-19.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định. 

Liên quan đến công tác phòng đảm bảo an ninh trật tự dịp giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Hoàng Văn Công (sinh năm 1996) và Đoàn Văn Công (sinh năm 2005), đều trú tại thôn 2, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) về hành vi mua bán và sản xuất pháo nổ trái phép. Hai đối tượng này bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 20 bánh pháo nổ có trọng lượng 9kg đi tiêu thụ vào ngày 18/1 tại khu vực phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đoàn Văn Công thu giữ thêm nhiều dụng cụ dùng vào việc sản xuất pháo được đối tượng này cất giấu tại phòng ngủ. Quá trình đấu tranh, Đoàn Văn Công khai nhận, thông qua mạng xã hội, đối tượng này đã đặt mua nguyên liệu và tìm hiểu cách thức chế tạo pháo nổ trái phép để bán kiếm lời, Sau khi sản xuất được 9 kg pháo, Đoàn Văn Công bàn, thống nhất với Hoàng Văn Công vận chuyển số pháo trên mang đi tiêu thụ. Được biết, Đoàn Văn Công mua nguyên liệu để làm pháo hết khoảng 3 triệu đồng và bán với giá 800.000 đồng/bánh pháo.

Văn Đức (TTXVN)