02:13 02/02/2023

Quảng Ninh: Tàu đang neo đậu để sữa chữa phát nổ, 8 công nhân bị thương

Ngày 2/2, cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại hầm tàu thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, khiến 8 công nhân bị thương.

Chú thích ảnh
Tàu ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000, nơi xảy ra vụ nổ khiến 8 công nhân bị thương. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 2/2, tại hầm số 5 của tàu biển ORIENTAL GLORY có trọng tải 68.000 tấn (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard bất ngờ phát nổ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh và UBND thị xã Quảng Yên kịp thời có mặt chỉ đạo các lực lượng cứu nạn và cứu hộ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, tại hiện trường xác định 8 người bị thương và bỏng, đều là công nhân Phân xưởng vỏ 3, Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard. Các nạn nhân gồm: Lê Duy Tới (sinh năm 1984, quê xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1985, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Võ Xuân Ngọc (sinh năm 1979, quê xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Văn Nghĩa, quê xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Hoàng Hữu Tần (sinh năm 1976, quê xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Đặng Khắc Hùng (sinh năm 1983, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1984, quê xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); Đỗ Ngọc Tuấn Đỏ (sinh năm 1979, quê Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thị xã Quảng Yên, ngành Y tế, Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tiến hành dập tắt đám cháy, xác định nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ.

Chú thích ảnh
Các xe cứu hỏa có mặt kịp thời chữa cháy và cứu nạn cứu hộ người và phương tiện. Ảnh: TTXVN phát

Theo cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, 8 công nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí cấp cứu; trong đó có 3 người sức khỏe ổn định được xuất viện, 5 công nhân khác đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Đám cháy đã được kiểm soát, kết thúc công tác phun bọt chữa cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá trình sửa chữa xuất hiện sự cố dẫn đến tai nạn lao động.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức thăm hỏi các nạn nhân. 

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thị xã Quảng Yên đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Thanh Vân (TTXVN)