10:17 29/10/2019

Quảng Ninh ký kết chương trình ‘Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân’

Sau hai năm thực hiện chương trình dân vận "Cảnh sát biển (CSB) đồng hành với ngư dân", CSB đã huy động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, địa phương ủng hộ trên 10 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp “CSB đồng hành với ngư dân”. 

Chiều ngày 29/10, tại Quảng Ninh, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh (BTL) CSB Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”. 

Mục đích của công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; của cả hệ thống chính trị, nhân dân tỉnh Quảng Ninh và lực lượng CSB trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết quân - dân; tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, xây dựng kinh tế gia đình, tham gia phát triển kinh tế của địa phương, tham gia cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển; củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình phối hợp là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Do đó, công tác phối hợp giữa các bên phải đảm bảo chặt chẽ, liên tục với các nội dung thiết thực, hiệu quả và phù hợp với thực tế. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện và rút kinh nghiệm để xác định nội dung, phương pháp triển khai cho giai đoạn tiếp theo.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy BTL CSB Việt Nam cho biết: Chương trình phối hợp tập trung vào những nội dung: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng cho ngư dân, công dân các xã ven biển, xã bãi ngang và xã đảo về Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Công ước Liên hợp Quốc về Luật biển năm 1982… Phổ biến thông tin, định hướng dư luận về tình hình biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh Quảng Ninh.

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống, môi trường tự nhiên, môi trường sống cho người dân vùng ven biển, hải đảo. Hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Theo Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy BTL CSB Việt Nam, sau hai năm (2017 - 2019), thực hiện chương trình công tác dân vận CSB đồng hành với ngư dân đã huy động sự ủng hộ, đồng hành của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, địa phương ủng hộ trên 10 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này CSB Việt Nam đã giúp, hỗ trợ nhân dân các xã, thôn, bãi ngang ven biển và ngư dân các địa phương vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cũng theo Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Quảng Ninh là địa phương thứ 10 tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh CSB Việt Nam trao 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng tặng cho ngư dân tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: Sau lễ ký kết này tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền; các sở, ban, nành; mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chương trình phối hợp và xác định là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng trong công tác dân vận, có ý nghĩa thiết thực với ngư dân của tỉnh Quảng Ninh.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, Quảng Ninh là địa phương vừa có đường biên giới trên bộ với chiều dài hơn 118 km, vừa có đường phân giới trên Vịnh Bắc Bộ với nước bạn Trung Quốc; Quảng Ninh được Trung ương xác định là vùng kinh tế trọng điểm ở các tỉnh Bắc Bộ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, địa bàn trọng yếu trong an ninh - quốc phòng, là khu phục phòng thủ trọng điểm của cả vùng trong tam giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.  

Nhân dịp này, BTL CSB Việt Nam đã tặng 200 suất quà trị gái 200 triệu đồng cho ngư dân tỉnh Quảng Ninh.

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức