Từ ngày 9 - 13/10 (tức là 18 - 22/8 âm lịch), tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa tâm linh trọng đại, bao gồm Lễ giỗ lần thứ 725 năm Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Lễ hội truyền thống Đền An Sinh năm 2025.
Ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đánh trống khai hội.
Sự kiện được Ban quản lý di tích và danh thắng, UBND các phường An Sinh, Bình Khê, Đông Triều phối hợp tỉnh tổ chức.
Đây là sự kiện văn hóa tâm linh thường niên có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tri ân công đức các Vua Trần và bậc tiền nhân có công với đất nước, lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Lễ hội cũng mang đến cho người dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ cơ hội được trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu về tầm vóc, ý nghĩa của Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều và những Di sản văn hóa thế giới của Quảng Ninh. Sự kiện cũng góp phần khơi dậy trách nhiệm và niềm tự hào trong việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của di sản. Chuỗi lễ hội là dịp tri ân công đức Bát vị Hoàng đế Trần triều, Đức Thánh Trần, đồng thời khẳng định tầm vóc lịch sử và lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới của vùng đất quê gốc nhà Trần.
Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Quần thể di tích, danh thắng trên dãy núi Yên Tử và phụ cận (trong đó có Khu di tích nhà Trần) được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa thế giới vào ngày 12/7/2025.
Màn múa võ truyền thống chào mừng lễ hội.
Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban quản lý di tích và danh thắng, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, Đền An Sinh là điểm tâm linh bậc nhất của quê gốc nhà Trần ở Đông Triều (cũ) thờ 8 vị hoàng đế triều Trần cùng các bậc tiền nhân. Lễ hội là dịp để các thế hệ người Việt Nam và du khách quốc tế đến dâng hương, chiêm bái, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức to lớn của Vua Trần và các bậc tiền nhân, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn"...
Chuỗi sự kiện bắt đầu bằng Lễ giỗ lần thứ 725 năm Hưng Đạo Đại Vương từ ngày 9 - 12/10, diễn ra tại các di tích thuộc khu Bạch Đằng (phường Quảng Yên, Liên Hòa), nơi ghi dấu Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Trong khuôn khổ Lễ giỗ còn diễn ra các nghi lễ Tế Yết, dâng hương, giã hội... mang đậm sắc thái riêng của vùng đất Bạch Đằng anh hùng.
Sự kiện tiếp theo là Lễ hội truyền thống Đền An Sinh (từ ngày 11 - 13/10) tại Đền An Sinh (Đông Triều) gồm Lễ khai hội, Lễ tế Đức thánh Hưng Đạo Đại vương, Lễ tạ các vua Trần; phần Hội sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, đập niêu, bịt mắt bắt vịt...
Các đại biểu, nhân dân dâng hương tại Lễ khai hội Đền An Sinh
Lễ hội năm nay thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia với niềm tự hào sâu sắc. Bà Nguyễn Thị Thúy (66 tuổi, khu Bắc Mã, phường An Sinh) xúc động chia sẻ: “Về dự lễ giỗ Đức Thánh Trần và Đền An Sinh đã trở thành truyền thống của gia đình. Năm nay, niềm vui như được nhân đôi. Tôi mong muốn mọi người đều được bình an, hạnh phúc. Tôi càng cảm thấy tự hào hơn và hy vọng thế hệ trẻ sẽ hiểu rõ hơn về "Hào khí Đông A", truyền thống vẻ vang của dân tộc”.