07:19 28/07/2015

Quảng Ninh - Hải Phòng có mưa to đến rất to và dông

Khu vực Đông Bắc Bắc bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục có mưa to đến rất to và dông.

Đêm 28/7, khu vực Đông Bắc Bắc bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt đô thị.

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo tình trạng mưa sẽ tiếp diễn ra trên diện rộng trong vài ngày tới.

Ngày 28/7, mưa lớn gây ngập đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long gây ách tắc giao thông. Ảnh: Văn Đức-TTXVN


Trong khi đó, các tỉnh phía Nam duy trì hình thái thời tiết ổn định, mây thay đổi, ban ngày mưa rải rác, dông vào chiều tối và đêm. Tiết trời dịu mát.

Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29/7: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, khu Đông Bắc và vùng đồng bằng ven biển có mưa vừa, mưa to; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa to đến rất to và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển 26 – 29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C. Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thu Phương (TTXVN)