01:14 01/01/2015

Quảng Ninh đón tàu bốc dỡ hàng ngày đầu năm

Sáng ngày 1/1, cảng Cái Lân ở Quảng Ninh đã đón tàu đầu tiên năm 2015 vào nhận hàng xuất khẩu.

Sáng 1/1, tại cảng Cái Lân (Quảng Ninh), công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã tiếp nhận chuyến tàu đầu tiên của năm 2015 – tàu TAIO COSMOS (quốc tịch Liberia), trọng tải 43.524 tấn, vào nhận 33.000 tấn dăm gỗ xuất khẩu.


Chiều cùng ngày công ty sẽ tiếp tục đón tàu MERAGLO HARI, trọng tải 76.633 tấn, (quốc tịch Cyprus) vào bốc xếp 33.075 tấn ngô.


Cảng Cái Lân, Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN


Trong chiều ngày đầu năm, dự kiến Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân quản lý khai thác (CICT) sẽ tiếp nhận tàu WARNOW MESTER (quốc tịch Cyprus), trọng tải 21.200 tấn vào bốc xếp 129 container.


Năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua các bến của Cảng Quảng Ninh đạt trên 6,8 triệu tấn, tăng 35% so với năm 2013; doanh thu đạt 300 tỷ đồng tăng 50% so với năm 2013. Theo kế hoạch, năm 2015 Cảng Quảng Ninh phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa thông qua trên 7 triệu tấn, doanh thu đạt 325 tỷ đồng.


Cũng trong sáng 1/1, tại Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả -Vinacomin đã tổ chức đón 2 tàu đến “ăn than” đi tiêu thụ ở thị trường trong nước.


Tàu cập cảng và nhận tấn than đầu tiên của năm mới 2015 là tàu Hải Phòng – 06 lấy 22.000 tấn than cám 6a cung cấp cho khách hàng là Ban quản lý dự án điện Vĩnh Tân (Bình Thuận); tàu Vinacomin 05 đã cập cảng và nhận 3.000 tấn than cám số 5 cung cấp cho khách hàng là Công ty Xi măng Nghi Sơn (Thanh Hóa).


Trong năm 2014, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả-Vinacomin đã đưa đón 1.206 lượt tàu và 3.241 đoàn sà lan, phương tiện nhỏ vào các cảng của đơn vị làm hàng an toàn với trên 19 triệu tấn hàng được thông qua.


Năm 2015 cảng Cẩm Phả phấn đấu than tiêu thụ qua cảng gần 23 triệu tấn than các loại, trong đó xuất khẩu 850.000 tấn.



TTXVN/Tin tức