05:06 09/05/2017

Quảng Ninh đón nửa triệu du khách trong tuần khởi đầu mùa du lịch hè 2017

Ngày 8/5, Ban Tổ chức Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017 cho biết: Trong tuần đầu mùa du lịch hè 2017, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được hơn 420.000 lượt khách du lịch.

Đây là kết quả từ sự thành công của các sự kiện, chương trình trong Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017.

Bãi đá, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn của huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Vân Đồn có những thời điểm công suất khai thác buồng phòng đạt 100%. Đặc biệt, trong dịp 29/4 - 2/5, khách thăm vịnh Hạ Long đạt 71.500 lượt khách với 2.645 chuyến tàu, trong đó ngày cao điểm nhất (30/4) đạt 26.000 lượt khách, 825 chuyến tàu xuất bến. Cũng trong dịp này, Công viên Đại Dương Hạ Long (thành phố Hạ Long) thu hút trên 80.000 lượt khách, ngày cao điểm nhất là 30.000 lượt.

Ngoài khách du lịch đến Hạ Long, khách đến với khu du lịch biển đảo tăng mạnh, cụ thể: Vân Đồn - Quan Lạn, Minh Châu đã đón 35.000 lượt khách; Cô Tô đón 16.000 lượt khách; Móng Cái đón gần 50.000 lượt khách. Điểm du lịch mới nổi là đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà cũng thu hút được gần 6.000 lượt khách.

Công tác phục vụ khách được các ngành, địa phương, đơn vị chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cơ bản đáp ứng và làm hài lòng du khách cũng như nhân dân. Ngoài ra, các địa phương, cơ quan chức năng đã thành lập đoàn công tác thực hiện công tác quản lý du lịch, trong đó tập trung công tác an toàn, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, ngăn chặn triệt để tình trạng tăng giá, ép giá…

Các hoạt động của tuần du lịch thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia như: Chương trình nhạc hội “Rực rỡ Hạ Long 2017”, giải bóng chuyền bãi biển nữ Châu Á Tuần Châu - Hạ Long 2017, giải quần vợt Quảng Ninh mở rộng 2017; khai mạc Tuần lễ Du lịch Móng Cái chào hè 2017…

Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017 diễn ra theo đúng kế hoạch, được dư luận và nhân dân đánh giá cao, tiếp tục khẳng định các chủ trương đúng đắn làm sạch môi trường kinh doanh du lịch để Quảng Ninh hướng tới phát triển ngành công nghiệp không khói bền vững.

Văn Đức (TTXVN)