09:09 01/09/2015

Quảng Ninh chưa thanh lý lô "siêu xe" nhập lậu

UBND tỉnh Quảng Ninh chưa tiếp nhận bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào do các cơ quan chức năng chuyển đến đề nghị xử lý, cũng như chưa ban hành một văn bản chỉ đạo, quyết định nào liên quan đến việc thanh lý, bán phát mại các xe ô tô trong vụ án Hà Tuấn Dũng.

Thời gian qua, một số phương tiện thông tin phản ánh việc tỉnh Quảng Ninh đã xử lý, bán phát mại 144 xe ô tô tịch thu trong vụ án buôn lậu và vận chuyển hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh do Hà Tuấn Dũng (tức Dũng "mặt sắt", trú tại thành Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu.

Trước thông tin này, ngày 29/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tỉnh Quảng Ninh báo cáo vụ việc.

Ngày 31/8, tại Công văn số 5176/UBND-NC báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Tới thời điểm hiện tại, UBND tỉnh chưa tiếp nhận bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào do các cơ quan chức năng chuyển đến đề nghị xử lý, cũng như chưa ban hành một văn bản chỉ đạo, quyết định nào liên quan đến việc thanh lý, bán phát mại các xe ô tô trong vụ án Hà Tuấn Dũng như các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu.

Liên quan đến vụ việc trên, theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 674/BC-CTHA ngày 31/8/2015: Trong các ngày 17, 18 và 19/8, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C45) - Bộ Công an số vật chứng của vụ án "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", gồm 56 chiếc xe ô tô. 

Việc tiếp nhận được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hiện 56 chiếc xe ô tô trên đang được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh ký hợp đồng trông coi, bảo quản tại mặt bằng thuộc Khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) để chờ xử lý khi được cơ quan tòa án quyết định.

Trước đó, ngày 6/5/2013, Bộ Công an đã tổ chức điều tra phá án, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến đường dây tạm nhập tái xuất hàng hóa trái phép trên địa bàn thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà (Quảng Ninh) do Hà Tuấn Dũng cầm đầu, thu giữ nhiều tang vật của vụ án, trong đó có lô "siêu xe" nhập lậu kể trên.

Văn Đức (TTXVN)