Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai và hạn chế tối đa thiệt hại, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 3129/UBND-TC chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.
Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ảnh tư liệu: Thanh Vân/TTXVN
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu phải theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và nhân dân chủ động phòng tránh. Địa phương yêu cầu huy động lực lượng xung kích rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, đồng thời khơi thông dòng chảy và sẵn sàng lực lượng tại chỗ hỗ trợ khắc phục hậu quả.
UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nơi có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Các đơn vị chức năng chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục đường chính.
Đối với các ngành kinh tế trọng điểm, tỉnh chỉ đạo kiểm tra, triển khai giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hầm, lò khai thác khoáng sản, hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi, thủy điện (đặc biệt là các hồ xung yếu và hồ chứa nhỏ). Lực lượng chức năng phải tổ chức thường trực 24/24 giờ để vận hành điều tiết nước và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Thông tin cảnh báo lũ cũng được gửi tới các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản, các công trình xây dựng ven sông và chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản để chủ động bảo vệ người và tài sản.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, tổng hợp báo cáo định kỳ về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và UBND tỉnh. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tăng cường tần suất phát sóng, đưa tin về diễn biến thời tiết để nhân dân chủ động ứng phó.
Từ đầu tháng 7/2026 đến nay, tình hình thời tiết tại tỉnh Quảng Ninh diễn biến phức tạp do chịu ảnh hưởng của các dải hội tụ gió và đợt mưa dông diện rộng trên khu vực Bắc Bộ. Toàn tỉnh liên tục ghi nhận các đợt mưa rào và dông; trong đó, cao điểm là đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ ngày 16/7 và gia tăng từ đêm 19/7 đến ngày 20/7/2026. Mưa lớn cục bộ xuất hiện nhiều nơi với lượng mưa phổ biến từ 40–80mm, có điểm mưa vượt ngưỡng 200mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.
Do mưa lớn dồn dập trên nền địa hình đồi núi dốc và ven biển, cơ quan khí tượng thủy văn đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1. Các khu vực miền núi và vùng ven sông, suối đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, cùng với tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu đô thị. Trong mưa dông còn tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.
Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương chuẩn bị lực lượng "4 tại chỗ" ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá. Dự báo từ ngày 21/7, mưa lớn trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, các địa phương vẫn duy trì lực lượng túc trực và khuyến cáo người dân không chủ quan trước nguy cơ sạt lở đất đá sau mưa dài ngày.