Trước những diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách nhằm bình ổn thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh.
Lực lượng Quản lý thị trường dán số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng xăng dầu trên bộ. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Biến động thị trường năng lượng thế giới và áp lực giá trong nước
Trong những ngày đầu tháng 3/2026, thị trường năng lượng quốc tế ghi nhận những đợt biến động mạnh. Theo dữ liệu từ các trang Trading Economics và Investing, giá dầu thô thế giới trong phiên giao dịch ngày 9/3 đã chạm mức cao nhất trong nhiều tháng; giá dầu WTI đạt khoảng 119 USD/thùng và dầu Brent vượt ngưỡng 115 USD/thùng. Mặc dù sau đó giá đã có sự điều chỉnh giảm nhưng tâm lý lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung và chi phí vận tải, bảo hiểm hàng hải tăng cao vẫn bao trùm thị trường.
Tại thị trường trong nước, căn cứ diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng mạnh, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ, từ 23h45 ngày 10/3, giá xăng E5RON92 tăng 1.344 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.570 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 2.073 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.120 đồng/lít.
Giá dầu diesel 0.05S tăng 478 đồng/lít, giá bán không cao hơn 30.717 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít, giá bán không cao hơn 32.385 đồng/lít; giá dầu mazút 180CST 3.5S tăng 3.380 đồng/kg, giá bán không cao hơn 24.707 đồng/kg.
Việc giá nhiên liệu tăng nhanh đã tạo áp lực trực tiếp lên chi phí đầu vào của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải, logistics và khai thác khoáng sản.
Hạ tầng vững chắc và nỗ lực điều tiết cung ứng
Các cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện không có tình trạng xếp hàng dài để mua xăng dầu. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Tỉnh Quảng Ninh hiện là địa phương có hệ thống hạ tầng xăng dầu quy mô lớn trong khu vực với cảng xăng dầu B12, năm kho dự trữ tổng sức chứa hơn 336.000 m3 và mạng lưới 180 cửa hàng bán lẻ. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của tỉnh năm 2026 dự kiến khoảng 1,25 triệu m3, tập trung vào các ngành trọng điểm như than (362.000 m3), ngành điện khoảng 29.000 m3, hoạt động san lấp khoảng 224.000 m3, còn lại phục vụ các lĩnh vực sản xuất, vận tải và tiêu dùng dân sinh.
Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Quảng Ninh Nguyễn Khắc Hán chia sẻ: Đến hết tháng 2, Công ty đã nhập khẩu được 450.000 m3 xăng dầu, đáp ứng được cơ bản thị trường phía Bắc. Khi xảy ra chiến sự ở Trung Đông, nguồn cung của Tập đoàn Petrolimex nói chung, của Công ty Petrolimex Quảng Ninh nói riêng vẫn được thực hiện theo kế hoạch.
Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh Lê Hồng Giang: Mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh không phụ thuộc trực tiếp vào thị trường Trung Đông, nhưng tác động gián tiếp từ giá thế giới và tâm lý thị trường đã gây ra những khó khăn nhất định. Ghi nhận vào ngày 9/3 cho thấy, một số cửa hàng bán lẻ xuất hiện tình trạng tạm thời hết một số chủng loại xăng dầu do nhu cầu mua tăng đột biến và tâm lý tích trữ của người dân. Đặc biệt, tại cửa hàng xăng dầu Tuần Châu, lượng khách du lịch tăng cao kết hợp với khó khăn cục bộ trong tiếp nhận nguồn cung trên biển đã gây ra tình trạng tập trung đông tàu bè mua nhiên liệu.
Trước tình hình đó, Sở Công Thương Quảng Ninh đã chủ trì làm việc với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối trên địa bàn yêu cầu cam kết bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ hay đóng cửa cửa hàng không lý do. Đến nay, sau các biện pháp điều tiết kịp thời, việc cung ứng tại các điểm có nhu cầu cao như Tuần Châu đã trở lại bình thường.
Quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành
Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh tiến hành dán số điện thoại đường dây nóng tại các điểm cung ứng xăng dầu trên biển. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Để ứng phó với tình hình trên, ngày 5/3/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng và hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Công Thương đóng vai trò cơ quan thường trực, thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh.
Song song với đó, các chính sách của Chính phủ cũng tạo "đòn bẩy" quan trọng. Điển hình là Nghị định số 72/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9/3 đã điều chỉnh thuế suất, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, dầu hỏa, nhiên liệu bay từ mức 7-10% xuống còn 0%. Chính sách này kéo dài đến hết 30/4/2026 nhằm giảm áp lực giá và tăng nguồn cung nhập khẩu cho thị trường.
Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Giang cho hay: Để ổn định thị trường xăng dầu, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường giám sát 24/24h, kiểm tra nghiêm ngặt việc niêm yết giá và thời gian bán hàng. Đến nay, sở Công Thương đã công bố đường dây nóng ở 149/180 cửa hàng kinh doanh xăng dầu để tiếp nhận phản ánh của người dân về các hành vi găm hàng, trục lợi. Đối với các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, Công an tỉnh đã được giao nhiệm vụ xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Sở Công Thương cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 và duy trì dự trữ lưu thông theo quy định; kiên quyết xử lý các hành vi găm hàng chờ tăng giá hoặc tự ý ngừng bán hàng mà không có lý do chính đáng…
Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh thông tin để người dân bình tĩnh, không tích trữ xăng dầu gây nguy cơ cháy nổ và mất cân bằng cung cầu. Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Quảng Ninh Nguyễn Khắc Hán nhấn mạnh: Tập đoàn Petrolimex đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho Công ty, Công ty đảm bảo nguồn cung ứng cho thị trường Quảng Ninh. Tất cả 52 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty trên toàn tỉnh đều mở cửa hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân. Người tiêu dùng yên tâm, ổn định tâm lý, không nên tích trữ nguyên liệu khi không cần thiết để tránh gây ra những rủi ro không đáng có.
Ông Nguyễn Khắc Hán cho biết thêm, tính đến ngày 9/3, Công ty Petrolimex Quảng Ninh đã bán được 18.000m3 (chiếm 30% sản lượng tiêu thụ theo kế hoạch của tháng 3)
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chủ động của các doanh nghiệp đầu mối, Quảng Ninh quyết tâm giữ vững an ninh năng lượng, tạo nền tảng ổn định cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 trước những sóng gió từ thị trường quốc tế.