10:19 05/10/2025

Quảng Ninh chủ động các phương án ứng phó với bão số 11

Do ảnh hưởng của bão số 11, dự báo từ đêm và rạng sáng 6/10, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã có gió khoảng cấp 5, cấp 6, giật cấp 6 cấp 7; mưa nhỏ đến mưa vừa ngắt quãng, lượng mưa trung bình dưới 50 mm.

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng Cô Tô giúp người dân chằng, neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: Thu Báu/TTXVN phát

Ngày 5/10, để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân trong các nhà yếu, nhà thiếu kiên cố trước diễn biến của bão số 11, UBND phường Móng Cái 1 đã kêu gọi người dân di chuyển vào các nhà kiên cố liền kề hoặc bố trí các nơi kiên cố để đưa người dân vào tránh trú tập trung.

Toàn địa bàn phường Móng Cái 1 có 175 nhà yếu, thiếu kiên cố với 800 nhân khẩu (trong đó có 25 người già; 88 trẻ em) đã được UBND phường Móng Cái 1 bố trí xe đưa về nơi có nhà kiên cố, trường học, 36 chủ tàu thuyền đã lên bờ trú tránh tại các nhà văn hóa, trường học. Tại các điểm tránh trú tập trung, chính quyền phường Móng Cái 1 đã bố trí các điều kiện đảm bảo để người dân ăn, nghỉ, sinh hoạt an tâm.

Bên cạnh các nhu yếu phẩm thiết yếu do phường cung cấp, người dân còn được các đơn vị quân đội trao tặng nước, mì tôm, sữa, bánh ngọt… người dân yên tâm nghỉ ngơi tránh trú bão.

Hiện tại, mức nước sông Ka Long có dấu hiệu dâng cao khi có mưa lớn từ đầu nguồn. Tuy nhiên, trước diễn biến của hoàn lưu sau bão, có thể gây mưa lớn, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng các phường, xã ở khu vực Móng Cái (cũ) và khu vực Hải Hà (cũ) đã khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan, theo dõi sát tình hình của mưa, đặc biệt tại các xã khu vực biên giới để có biện pháp phòng ngừa. Đặc biệt, khuyến cáo người dân tuyệt đối không được đi qua các khu vực ngầm tràn trên các sông suối mà lực lượng chức năng đã cảnh báo, đề phòng lũ tràn về.

Các phường, xã duy trì đảm bảo các lực lượng ứng trực, không chủ quan trước hoàn lưu sau bão; kiểm soát chặt chẽ phương tiện tàu thuyền, không để rời vị trí neo đậu khi chưa có lệnh; không để người dân tự ý quay lại các nhà bè nuôi trồng thủy sản khi chưa đảm bảo an toàn; duy trì phương án, bố trí máy móc, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, khắc phục kịp thời sự cố sạt lở các ta luy trên các tuyến giao thông.

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng đảo Trần giúp người dân chằng chống nhà cửa trước cơn bão số 11. Ảnh: Thu Báu/TTXVN phát

Riêng các địa phương miền Đông, nhất là các xã miền núi tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với các nguy cơ sạt lở đất, đá và khu vực ven sông suối có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Các phường Móng Cái 1, 2, 3 và xã Hải Sơn là những địa phương giáp ranh với bão số 11 khi đổ bộ vào đất liền khu vực Phòng Thành (Trung Quốc) hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại nào về tài sản, người do bão gây ra. Hiện tại, thời tiết ở khu vực này chỉ có mưa nhỏ, gió nhẹ. Mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân được diễn ra thuận lợi, an toàn.

*Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, đặc khu Vân Đồn đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

Qua rà soát, trên địa bàn đặc khu Vân Đồn có 1.350 tàu cá; 102 phương tiện tàu vận tải khách tại các cảng; 618 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản và hơn 1.800 người hoạt động trên các tàu, nhà bè; có 1.070 hộ nuôi trồng thuỷ sản, tổng diện tích nuôi trồng 9.693 ha; 5 điểm nguy cơ sạt trượt và 9 điểm nguy cơ ngập lụt; 498 nhà ở có nguy cơ tốc mái.

Để chủ động phòng chống bão số 11, đặc khu Vân Đồn đã nhanh chóng chỉ đạo 12 tổ công tác trên địa bàn nắm chắc tình hình, diễn biến của bão và thông báo cho nhân dân, tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn; chỉ đạo các lực lượng chủ động bảo đảm an toàn cho du khách còn lưu trú trên địa bàn. Các thành viên Ban chỉ huy phòng thủ quân sự của đặc khu kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 11 trên địa bàn được phân công phụ trách.

Đồng thời, khẩn trương triển khai các công tác phòng, chống bão số 11 với mục tiêu tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản; chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với bão số 11 và những tác động của bão số 11 theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”; tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác cả trước, trong và sau khi có bão.

Các tổ công tác chủ động rà soát, theo dõi nắm lại số tàu thuyền, đặc biệt là tàu khai thác thủy sản xa bờ; thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 11, thông báo các vị trí neo đậu tránh trú bão cho tàu cá để chủ động phòng, tránh. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 11, thường xuyên giữ thông tin liên lạc với các chủ tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Các tổ công tác cũng tuyên truyền vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển, rà soát số người đang có mặt trên các nhà bè nuôi trồng thủy sản để sơ tán khi có yêu cầu; sẵn sàng triển khai các phương án phòng tránh, di chuyển dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, các nhà yếu…; rà soát tất cả các công trình, dự án trên địa bàn đặc khu về phương tiện sản xuất, các khu lán trại, nhà ở cho công nhân tại các công trình, tập trung rà soát tất cả các điểm, các công trình viễn thông, công trình điện lực, các biển quảng cáo trên cao, cắt tỉa cây xanh đô thị đảm bảo công tác phòng chống bão số 11.

Trên tinh thần chủ động phòng chống bão, tới thời điểm hiện tại, toàn bộ 100% số tàu cá trên địa bàn đã về nơi tránh trú an toàn tại khu vực Cảng Cái Rồng, khu vụng hòn Rồng, khu bến Quan Lạn, Vụng Sâu (Quan Lạn), khu Ổ Lợn, Cống Đình (Minh Châu), khu Bến Thắng Lợi, khu Áng Giã, vụng Tùng Con, lạch Cống Đông (Thắng Lợi), khu Đầm Tàu, khu Cái Tặc, khu Cống Yên (xã Ngọc Vừng), khu Xà Kẹp, Ao Tiên, cống Lão Vọng, khu vực thôn 8 (Hạ Long), khu Đầm Cóc (Đoàn Kết), Khu vực Vụng chùa (Bản Sen).

Các hộ NTTS đã chủ động thực hiện việc chằng chống, gia cố bè mảng; kêu gọi, di chuyển tất cả lao động tại các nhà bè di dời vào bờ, không để người dân ở lại biển; 100% người dân trong diện nhà ở dễ bị tốc mái đã có phương án di chuyển đến nơi an toàn.

Hiện, để ứng phó với bão số 11, kho dự trữ của đặc khu đã chuẩn bị hơn 600 áo phao, phao tròn, phao bè, 30 nhà bạt, máy phát điện dự phòng, cùng các dụng cụ cứu hộ, thiết bị thông tin liên lạc và phương tiện cơ giới. Lực lượng tại chỗ được huy động tối đa gồm: Dân quân tự vệ, công an, quân đội, biên phòng, cùng các đơn vị hiệp đồng như Lữ đoàn 242, Lữ đoàn 169, Trạm ra đa 485 Hải quân.

Ông Vũ Đức Hưởng, Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn cho biết: Tới thời điểm hiện tại, mọi phương án phòng, chống bão số 11 đã được triển khai đồng bộ, cụ thể đến từng địa bàn, từng khu vực trọng điểm, đặc biệt là tại các xã đảo, vùng nuôi trồng thủy sản và khu vực neo đậu tàu thuyền. Chúng tôi kiên quyết không để người dân, lao động nào ở lại trên biển khi bão đổ bộ.

Cùng với đó, đặc khu đã triển khai lực lượng túc trực 24/24h tại các vị trí xung yếu; sẵn sàng phương tiện, nhân lực để kịp thời ứng phó các tình huống khẩn cấp. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc công tác phòng chống bão và đảm bảo thông tin liên lạc về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu để nắm bắt và xử lý các tình huống. Tất cả được thực hiện với phương châm “chủ động – kịp thời – an toàn – hiệu quả”, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.

PV