Trong tiến trình xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, công tác chỉnh trang đô thị và nâng cấp hạ tầng tại các khu dân cư đang được thực hiện với tinh thần "tổng tấn công".
Hệ thống đường đèn ở tuyến đường huyết mạch của Hà Lầm đang gấp rút hoàn thành trước Tết Bính Ngọ 2026.
Tại phường Hà Lầm, từ những quyết sách linh hoạt của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, những "điểm nghẽn" về ngập lụt, ô nhiễm và ùn tắc giao thông đang dần được xóa bỏ, mở ra diện mạo mới khang trang ngay trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.
Khi "ý Đảng, lòng dân" hội tụ
Hà Lầm vốn là địa bàn có đặc thù địa hình dốc, hạ tầng dân cư được hình thành qua nhiều giai đoạn sáp nhập từ các phường Hà Trung, Hà Lầm và Cao Thắng cũ. Với quy mô dân số ngày càng tăng, hệ thống hạ tầng tại đây từng đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng: mặt đường nhỏ hẹp, bong tróc và đặc biệt là hệ thống thoát nước quá tải. Những trận mưa lớn kéo dài thường biến các con ngõ thành dòng sông nhỏ, gây ảnh hưởng nặng nề đến an toàn giao thông và sinh kế của nhân dân.
Để giải quyết triệt để "vết hằn" này, UBND phường Hà Lầm đã quyết liệt triển khai 13 dự án với 17 công trình hạ tầng trọng điểm; trong đó, có 3 dự án do UBND tỉnh phê duyệt chủ trương và 10 dự án do UBND phường trực tiếp quản lý. Trong đó có dự án cải tạo tuyến mương hở tại tổ 25, 25B khu Cao Thắng 3 - một "điểm đen" về ô nhiễm và ngập lụt nhiều thập kỷ qua.
Điểm nhấn quan trọng là dự án cải tạo tuyến mương hở tại tổ 25, 25B khu Cao Thắng 3 và các tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 336 đến khu Hà Lầm 4, Hà Trung 5 sẽ được hoàn thành trước thềm xuân Bính Ngọ. Theo ghi nhận, các tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Minh Khai đang được thảm nhựa mặt đường dày 7cm, đồng bộ vỉa hè đá xẻ, cây xanh và hệ thống thoát nước mới. Đặc biệt, dự án Đường điện Trường Sơn dài hơn 2,4km đi ngầm cũng đang gấp rút hoàn thiện để xóa bỏ tình trạng "tối đèn" tại các trục huyết mạch.
Sự thay đổi này mang lại niềm vui lan tỏa khắp các ngõ phố. Anh Nguyễn Minh Tuân (sinh năm 1984, tổ 25B, khu phố 3), cư dân tại khu dự án đậy nắp mương hở, chia sẻ đầy xúc động, trước đây cống rãnh bẩn thỉu, ứ đọng chất thải và mùi hôi thối nồng nặc. Mong ước bao năm của chúng tôi là lấp được cái miệng cống này. Giờ mương được đậy nắp, đường mở rộng sạch đẹp, không còn ruồi muỗi, chúng tôi phấn khởi lắm, xóm đang chuẩn bị làm tất niên ngay trên con đường mới này.
Tương tự, tại khu Hà Lầm 4, sự hiện diện của 4 tuyến đường được nâng cấp đồng bộ là Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong và Minh Khai đang tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Ông Đỗ Duy Xuân, Bí thư kiêm Khu trưởng khu Hà Lầm 4, khẳng định, người dân cực kỳ phấn khởi vì chưa bao giờ hạ tầng được đầu tư bài bản, chuyên sâu từ mặt đường bê tông nhựa dày 7cm đến vỉa hè lát đá xẻ và hệ thống thoát nước mới như hiện nay. Những con đường này không chỉ giúp đi lại thuận tiện mà còn nâng tầm giá trị cuộc sống cho mỗi hộ dân. Bởi vì trước đây các ngõ này người dân làm chuồng cọp trên vỉa hè, lòng đường chật, vỉa hè gần như không có. Giờ đường rộng, hè thoáng, nhân dân ở đây vui vẻ, đồng thuận, đồng lòng hiến đất, dỡ hàng rào để công trình sớm hoàn thiện.
Chủ đầu tư quyết tâm hoàn thành việc lắp các nắp chắn cống hở tại khu Cao Thắng 3 trước Tết Bính Ngọ.
Tại khu vực tổ 77-79 khu Cao Thắng 9, nơi dự án đang gấp rút thảm nhựa và chỉnh trang, anh Vũ Hải Long (trú tại tổ 78) cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào chính quyền, phấn khởi trước sự đồng bộ của đô thị. Anh Long cho biết, mọi người dân rất vui mừng và ủng hộ việc nâng cấp hạ tầng để khu dân cư càng hiện đại, sạch đẹp, phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh và đất nước. Nhất là trên tuyến đường to đẹp trước đây không có điện đường thì tới đây sẽ bừng sáng.
Nói về nỗ lực điều hành, bà Bùi Thị Huyền Trang, Chủ tịch UBND phường Hà Lầm, cho biết, địa phương đã chủ động xin nguồn vốn sớm để kịp thời chỉnh trang đô thị. Con số 700/837 hộ dân (chiếm hơn 83%) chủ động bàn giao 58.600m² mặt bằng là minh chứng cho sự đồng thuận kỷ lục. Có những gia đình đồng thuận ngay, tự bỏ kinh phí dịch chuyển tường rào. Với một số hộ còn vướng mắc do chạm vào nhà chính hoặc tường rào kiên cố, họ có nguyện vọng thi công sau Tết để không ảnh hưởng sinh hoạt. Phường hoàn toàn nhất trí để bà con vui Xuân trọn vẹn mà vẫn đảm bảo tiến độ tổng thể.
Tầm nhìn đô thị một cấp
Trong “cuộc cách mạng" nâng cấp hạ tầng đô thị, phường Hà Lầm không đơn độc. Bởi trên bình diện toàn tỉnh, việc xóa bỏ cấp huyện đã giúp nguồn lực đầu tư công được đổ về các công trình dân sinh một cách trực tiếp và nhanh chóng hơn. Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-UBND của UBND tỉnh, Quảng Ninh đã phân bổ gói ngân sách 2.300 tỷ đồng cho 54 xã, phường và các đặc khu để triển khai chiến dịch "100 ngày đêm nâng cao chất lượng đô thị".
Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện đường, tạo diện mạo mới.
Tại khu vực Vựng Đâng (phường Cao Xanh), hàng loạt công trình nâng cấp hệ thống cống hộp và thảm nhựa mặt đường đang gấp rút về đích với mục tiêu xóa bỏ tình trạng ngập lụt triền miên do triều cường. Tương tự, các địa phương như phường Mạo Khê, Hạ Long cũng đang tập trung tháo gỡ các nút thắt giao thông, hiện đại hóa lưới điện và chiếu sáng đô thị.
Việc phân cấp nguồn thu từ tiền sử dụng đất cho cấp xã, phường từ năm 2026 - như bà Bùi Thị Huyền Trang, Chủ tịch UBND phường Hà Lầm đã chia sẻ, chính là "chìa khóa" để các địa phương chủ động về nguồn lực đầu tư.
Mục tiêu của Quảng Ninh không chỉ là những con đường nhựa bằng phẳng mà là nâng cao toàn diện chất lượng sống và "chỉ số hạnh phúc" cho nhân dân. Theo bà Trang, giai đoạn 2026-2030, phường Hà Lầm sẽ tiếp tục xây dựng trạm y tế và thu hút đầu tư trường học chất lượng cao, nhằm giảm tải cho hệ thống công lập và đáp ứng tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương.
Sự chuyển mình từ các ngõ phố tại Hà Lầm, Cao Xanh, Hạ Long…hôm nay chính là hình ảnh thu nhỏ của một Quảng Ninh năng động, quyết liệt. Việc hoàn thành các công trình hạ tầng chống ngập, chống tắc đường ngay trước Tết không chỉ là thành tích về xây dựng cơ bản, mà còn là sự cụ thể hóa cam kết của chính quyền đối với nhân dân. Những "điểm nghẽn" được khơi thông, lòng dân được tháo gỡ, đó chính là nền tảng vững chắc nhất để tỉnh Quảng Ninh vươn mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, thông minh và đáng sống trong tương lai gần.
Các dự án khác đã được phê duyệt, phường Hà Lầm nỗ lực hoàn thiện trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Với tinh thần "Vượt nắng, thắng mưa", hạ tầng Quảng Ninh đã sẵn sàng đón một mùa Xuân mới – mùa Xuân của sự thông suốt, rạng rỡ và niềm tin vào luồng sinh khí mới.