06:11 01/06/2017

Quảng Ninh: Các nạn nhân trong vụ cầu thang máy rơi qua giai đoạn nguy kịch

Đến ngày 1/6, tất cả 7 nạn nhân trong vụ cầu thang máy ở Móng Cái (Quảng Ninh) bị rơi đều đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực sau phẫu thuật.

Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh vện.

Các nạn nhân này bị chấn thương cột sống, cẳng chân và sọ não.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Trịnh Văn Mạnh cho biết, ba nạn nhân của vụ tai nạn trên nhập viện ngày 30/5, đã kịp thời phẫu thuật ngay trong đêm 30 và rạng sáng 31/5. Đến sáng 1/6, các thông số điều trị khá tốt, ổn định, các nạn nhân đều qua giai đoạn nguy kịch. Nạn nhân nặng nhất là chị Ngô Thị Lượn ( 44 tuổi ở xã Chí Bắc, huyện Thanh Miện, Hải Dương) đang nằm hồi sức tích cực. Theo ông Mạnh, điều quan trọng nhất trong giai đoạn này là điều trị tích cực sau mổ, hậu phẫu, vì vậy các bệnh nhân đều được chăm sóc đặc biệt, giúp họ hồi phục sớm nhất có thể.

Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) Giang Quốc Duy cho biết, 3 trong số 4 nạn nhân nhập viện đã được phẫu thuật kịp thời và đang trong giai đoạn hồi phục. Riêng nạn nhân Vũ Văn Sơn (23 tuổi, ở xã Chí Bắc, huyện Thanh Miện, Hải Dương) sẽ chờ thời gian để bơm xi măng sinh học ở phần đốt sống giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Tuy nhiên, theo bác sỹ Duy, các nạn nhân này đều cần thời gian điều trị lâu dài.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 30/5, tại công trình Văn phòng và trung tâm thương mại Công ty Hùng Thắng Phát (Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái) đã xảy ra vụ tai nạn cầu thang máy bị rơi, khiến 7 người bị thương. Các nạn nhanh đã được đưa về cứu chữa, điều trị tại hai cơ sở y tế lớn nhất tỉnh Quảng Ninh là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (3 người) và Bệnh viện Bãi Cháy (4 người).

Ngay sau vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, tổ chức thăm hỏi nạn nhân và chỉ đạo các y, bác sỹ nỗ lực cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân; chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân. Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn này.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)