02:20 08/02/2018

Quảng Ninh bắt khẩn cấp 4 đối tượng mua bán ma túy

Ngày 8/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán 7kg ma túy. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1986, trú tại khu 7, phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh); Hoàng Hải Yến (sinh năm 1995, trú tại khu Tân Lập, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả); Đoàn Thị Thu Thảo (sinh năm 1993, trú tại khu Trường Trinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Phùng Ngọc Hải (sinh năm 1993, trú tại số 2A, Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Các đối tượng trong đường dây buôn bán 7kg ma túy. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN.

Đồng thời, Công an tỉnh cũng tạm giữ 2 đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1998, trú tại số 230, Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Vũ Đức Tuyên (sinh năm 1989, trú tại khu Hồng Kỳ, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) để tiếp tục đấu tranh làm rõ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, ngày 5/2, trên Quốc lộ 18 thuộc địa bàn phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Bùi Trọng Tước, sinh năm 1987, trú tại số 36, ngõ 218, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 98A-144.03 có hành vi tàng trữ hơn 330 gam ma tuý tổng hợp. Khám xét nơi ở của Bùi Trọng Tước và các đồng phạm Phạm Anh Tuấn, Hoàng Hải Yến, lực lượng chức năng thu giữ gần 7 kg ma tuý tổng hợp. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.

* Ngày 8/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng tạm giữ hình sự 6 đối tượng cùng trú tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh là: Lê Văn Hải (sinh năm 1987); Ngô Thị Tường (sinh năm 1973); Nguyễn Thắng Tiệp (sinh năm 1984); Lê Thị Thúy (sinh năm 1982); Bùi Thị Tuyến (sinh năm 1975) và Nguyễn Trọng Thanh (sinh năm 1960) về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua mạng Internet.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet. Ảnh : Nguyễn Hoàng/TTXVN

Sau hơn 2 tháng theo dõi, nắm thông tin về nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua mạng Internet, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đến đầu tháng 2/2018, đã bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 17 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 300 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ 261 viên ma túy tổng hợp và 145,373 gam heroin tại nhà của đối tượng Nguyễn Trọng Thanh. Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức