11:17 03/11/2018

Quảng Ninh bắt giữ nhiều hàng nhập lậu

Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ đã phát hiện một đò sắt đi từ hướng Vạn Mỹ (Trung Quốc) về Việt Nam đang vận chuyển 50.000 con gà giống nhập lậu.

Hồi 3 giờ ngày 3/11, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) đang làm nhiệm vụ tại khu vực cửa sông biên giới Bắc Luân, đã phát hiện 1 phương tiện đò sắt mang biển kiểm soát QN-5459 do Lê Văn Quỳnh (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại Xã Đông Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; đang tạm trú tại Khu 2, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) điều khiển đi từ hướng Vạn Mỹ (Trung Quốc) về Việt Nam, trên đò vận chuyển 50.000 con gà giống nhập lậu. 

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Trà Cổ bắt giữ đò sắt vận chuyển 50 nghìn con gà giống nhập lậu. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra phát hiện trên đò có 300 khay nhựa bên trong đựng gà giống mới nở khoảng 1- 2 ngày tuổi, số lượng khoảng 50.000 con, có nguồn gốc từ Trung Quốc, tình trạng gà mới nở còn yếu, một số con đã chết. Tại thời điểm kiểm tra, Lê Văn Quỳnh không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến người, phương tiện và nguồn gốc của số gà con trên, trên đò còn có 8 người Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Quỳnh khai nhận: Quỳnh là người được Lâm (chủ đò QN-5459, không rõ địa chỉ) thuê lái phương tiện với tiền công 300.000đ/chuyến, Quỳnh không biết chủ hàng là ai mà chỉ nghe nói số gà giống trên của anh Điểu (không rõ tuổi, địa chỉ). Đây là lần thứ 2, Quỳnh được ông Lâm thuê lái đò sang Trung Quốc để vận chuyển gà giống về Việt Nam. Trước đó, ngày 2/11, Quỳnh vận chuyển 1 chuyến khoảng 60 khay gà giống về Việt Nam.

Hiện, Đồn Biên phòng Trà Cổ đang hoàn tất hồ sơ, tiếp tục khai thác làm rõ đối tượng chủ hàng và các đối tượng liên quan; đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gà con trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển 60 bánh pháo nổ các loại trên xe mô tô biển kiểm soát 37L1 509.67, tại địa phận xã Quảng Thành, huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Luận, sinh năm 1986, trú tại xóm 16, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Luận đang vận chuyển 60 bánh pháo, mỗi bánh có kích thước 30x60cm. 

Qua khai thác đối tượng này khai nhận, sáng 29/10, Nguyễn Công Tiến (sinh năm 1976, quê quán Thủy Nguyên, Hải Phòng), trú tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã thuê Luận chở số pháo trên về Nghệ An với tiền công là 5 triệu đồng. 

Từ lời khai của Nguyễn Xuân Luận, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Công Tiến tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, phát hiện thêm 1 bao dứa chứa 4 bánh pháo.

DL