09:21 07/09/2022

Quảng Ngãi: Xe tải chở đất lộng hành, cản trở phóng viên tác nghiệp

Nhóm phóng viên TTXVN bị hai xe tải dán logo Lý Tuấn chặn đầu, đổ đất xuống đường bịt kín lối ra, “giam lỏng” trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ.

Chú thích ảnh
 Một số đối tượng dùng xe tải chặn đầu, đổ đất bịt kín lối ra khỏi mỏ đất để uy hiếp phóng viên. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Thời gian qua, người dân sống ven tuyến đường DH02, đoạn qua xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, rất bức xúc trước tình trạng đoàn xe có dán logo Lý Tuấn chở đất chạy nhanh và ẩu trên các đường dân sinh của khu dân cư. Các xe này đã gây ô nhiễm bụi, thậm chí còn đe dọa tính mạng của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Người dân sống dọc hai bên đường đã nhiều lần chặn xe phản đối.

Từ khi đoàn xe chở đất hoạt động, việc kinh doanh của bà Bùi Thị Huyền (thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung) trên đoạn đường này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bụi đất bám dày vào các vật dụng khiến bà Huyền phải vất vả lau chùi, hàng quán thưa dần khách.

Bà Huyền bức xúc cho biết: "Sáng sớm xe chở đất đã chạy rồi; mỗi lần hơn mười chiếc. Xe phóng nhanh, vượt ẩu người dân không dám ra đường thời điểm đó. Nhiều lần đất, đá rơi vãi từ xe xuống đường, thậm chí bắn vào tủ gương gây vỡ kính".

Ngôi nhà của bà Võ Thị Hoa cũng nằm trên đoạn đường có đoàn xe chở đất đi qua. Nhiều ngày nay, bà Võ Thị Hoa phải liên tục bơm nước tưới ướt mặt đường trước nhà để hạn chế bụi bay. Bà Hoa phản ánh: "Đoàn xe Lý Tuấn lưu thông trên tuyến đường này khoảng 10 ngày rồi. Mặc dân phản đối, đoàn xe vẫn ngang nhiên hoạt động. Xe chạy cả vào giờ trưa khiến người dân không thể nghỉ ngơi được".

Chú thích ảnh
Người dân thường xuyên bơm nước rửa đường ngăn tình trạng bụi bay mù mịt do đoàn xe Lý Tuấn lưu thông gây ra. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Ngày 6/9, nhóm phóng viên TTXVN đã đến khu vực người dân phản ánh. Bám theo đoàn xe, phóng viên đã tiếp cận được nơi các đoàn xe di chuyển vào lấy đất. Vị trí này thuộc mỏ đất Dông Cây Dừa, thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn. Sau khi tác nghiệp, lúc quay ra, nhóm phóng viên đã bị hai xe tải mang biển kiểm soát 76C-139.56 và 76C-122.79 dán logo Lý Tuấn chặn đầu, đổ đất xuống đường bịt kín lối ra, “giam lỏng” trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ.

Trước tình hình trên, nhóm phóng viên đã kịp thời phản ánh sự việc lên chính quyền địa phương huyện Bình Sơn. Nhận được thông tin trên, UBND huyện Bình Sơn ra văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, chính quyền xã Bình Nguyên khảo sát hoạt động của mỏ đất Dông Cây Dừa; báo cáo đầy đủ tình trạng khai thác khoáng sản, thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, vận chuyển tại mỏ và trên các tuyến giao thông. Trường hợp khảo sát phát hiện sai phạm, đề xuất Chủ tịch UBND huyện hoặc kiến nghị UBND tỉnh kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Chú thích ảnh
 Khu vực mỏ đất Dông Cây Dừa do Công ty TNHH Lý Tuấn khai thác. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Chiều cùng ngày, nhóm công tác do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, chính quyền xã Bình Nguyên tiến hành kiểm tra thực địa mỏ đất Dông Cây Dừa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện mỏ đất có dấu hiệu vi phạm một loạt quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể, có tới 8/10 mốc giới khoanh định ranh giới mỏ không có ngoài thực địa (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10). Ngoài ra, qua xác định ranh giới ngoài thực địa bằng máy định vị cầm tay cho thấy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn đã khai thác ngoài mốc giới cách điểm M5 khoảng 10m, với diện tích khai thác ngoài mốc giới khoảng 776 m2.

Ông Nguyễn Tường Chuẩn, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn - thành viên đoàn kiểm tra cho hay, ngoài các vi phạm nói trên, mỏ đất hiện không có hệ thống camera giám sát và không có trạm cân giám sát trữ lượng khai thác. Còn theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, khối lượng đất khai thác ngoài mốc giới sẽ được đo đạc, tính toán cụ thể để xử lý, truy thu theo quy định của pháp luật. Đoàn công tác cũng đề nghị, chủ mỏ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn khẩn trương phục hồi, cắm lại các mốc giới đã bị mất trong ngày 7/9/2022; giăng dây cảnh báo nguy hiểm trên các bờ moong kết thúc, đặc biệt là ranh giới phía Bắc của mỏ để cảnh báo người dân đi lại trong khu vực.

Chú thích ảnh
Khu vực mỏ đất Dông Cây Dừa do Công ty TNHH Lý Tuấn khai thác. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn (trụ sở tại tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép thuê đất trả tiền hằng năm và khai thác đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đất Dông Cây Dừa vào năm 2018. Thời gian thuê là 5,5 năm với tổng diện tích thuê 3 ha, công suất khai thác 90.000 m3/năm, trữ lượng mỏ hơn 493.000 m3. Mỏ đất phục vụ các công trình dự án trên địa bàn huyện Bình Sơn như: Đường gom, vòng xoay thuộc gói thầu A3, Dự án đường Trì Bình - Dung Quất; Dự án khu dân cư xã Bình Thạnh và Dự án kho chứa hàng hóa và giới thiệu sản phẩm tại thôn Mỹ Long, xã Bình Long.

Năm 2020, công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn từng bị UBND huyện Bình Sơn ra quyết định xử phạt số tiền 40 triệu đồng với hành vi khai thác khoáng sản không đúng một trong các thông số của hệ thống khai thác.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến sự việc.

Phạm Cường - Vĩnh Trọng (TTXVN)