08:08 03/08/2019

Quảng Ngãi: Sớm xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép 

Tình trạng người dân tự ý lấn chiếm đất công, xây dựng công trình dân dụng trái phép rồi tìm mọi cách để mua bán, sang nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng… đang diễn ra khá phổ biến tại tỉnh Quảng Ngãi. Thực tế này cho thấy, công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng địa phương còn rất lỏng lẻo.

Cạnh khu đất vàng đang phân lô bán nền của Công ty 577 tại tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi là khu đất trống có diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông được xác định là đất công của Nhà nước nhưng lại bị hộ ông Lương Hồng Sơn lấn chiếm, tự ý xây dựng các công trình dân dụng trái phép. Người dân sống gần đó cho biết, ông Sơn đền bù ít tiền cho một số hộ dân có rẫy rồi chiếm luôn diện tích ấy.

Ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường, diện tích đất mà ông Sơn sở hữu bất hợp pháp đã được san ủi khá bằng phẳng, tập kết nhiều nguyên vật liệu. Một số vị trí còn “mọc” lên khu nhà ở, nhà vệ sinh… Điều đáng nói, tình trạng này diễn ra đã nhiều năm nhưng chính quyền địa phương lại xử lý thiếu kiên quyết, thiếu trách nhiệm, gây dư luận bức xúc trong dân.

Về vấn đề này, ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng cho hay chính quyền địa phương đã đề nghị ông Sơn phải dừng ngay các hành vi này cho tới khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Ông Phí Quang Hiển, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thông tin, việc tự ý xây dựng như vậy là vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng. Nếu chính quyền địa phương phát hiện cần phải lập biên bản, đình chỉ; trường hợp cố tình tiếp tục vi phạm thì tiến hành biện pháp cưỡng chế.

Vĩnh Trọng (TTXVN)