03:18 10/03/2022

Quảng Ngãi: Người dân mong cầu Thạnh Đức đang xuống cấp nghiêm trọng sớm được đầu tư xây mới

Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, cầu Thạnh Đức nằm trên địa bàn phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đang xuống cấp rất nghiêm trọng, nguy cơ gây mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua đây.

Chú thích ảnh
Phần lan can cầu bị bong tróc, lộ phần sắt bên trong. 

Cầu Thạnh Đức có tổng chiều dài hơn 400 mét, nối trung tâm phường Phổ Thạnh với một số tổ dân phố như Thạnh Đức 1, Thạnh Đức 2… được ví như cây cầu huyết mạch của địa phương với hàng trăm lượt người và phương tiện lưu thông qua lại mỗi ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên, ở phần chân trụ cầu và gầm cầu, bê tông nứt từng mảng lớn, chỉ cần chạm nhẹ tay vào là rơi hẳn xuống dưới sông, để lộ nhiều thanh sắt dài hoen gỉ. Nhiều vị trí ở phần thành cầu bị gãy đứt, xiêu vẹo, mố cầu bị bong tróc, sụt lún.

Chú thích ảnh
Phần bê tông bên dưới gầm cầu bị vỡ toác lộ phần sắt bị hoen gỉ nặng. 

Ông Nguyễn Thanh Phương, trú phường Phổ Thạnh cho biết, ông rất lo sợ mỗi khi chèo thúng thu lưới ngang qua khu vực gầm cầu. Khi có xe tải chạy qua là cầu rung lên bần bật, bê tông vỡ ra, rơi xuống liên tục.

Anh Phan Thành Ái, trú tổ dân phố Thạnh Đức chia sẻ, anh cảm thấy rất bất an khi lưu thông qua cây cầu này bởi nó đã hư hỏng nặng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Anh mong muốn, các cấp, ngành sớm quan tâm, đầu tư xây dựng cây cầu mới thay thế.

Trước trực trạng trên, chính quyền địa phương đã trích kinh phí tạm thời để gia cố, khắc phục phần mố cầu, cắm biển cảnh báo cầu yếu, hạn chế tải trọng, khung giới hạn chiều cao để “bảo vệ” cầu Thạnh Đức. Về lâu dài, thị xã kiến nghị tỉnh xem xét, bố trí ngân sách để xây cầu mới theo nguyện vọng của nhân dân bởi nguồn vốn đầu tư quá lớn.

Chú thích ảnh
Phần bê tông bên dưới gầm cầu bị vỡ toác lộ phần sắt bị hoen gỉ nặng. 

Ông Giã Tấn Tàu, Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh thông tin, việc đầu tư xây mới cầu Thạnh Đức là rất cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa bão; đồng thời tạo điều kiện để mở rộng vũng neo đậu tàu thuyền tại cửa biển Sa Huỳnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin, ảnh: Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)