12:23 06/12/2011

Quảng Ngãi: Khẩn trương khôi phục các tuyến đường bị sạt do lũ tại huyện Ba Tơ

Khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là các tuyến đường liên xã bị hư hại, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) đang huy động mỗi ngày hàng chục phương tiện thi công, vận động thanh niên trên địa bàn tham gia san ủi, giải phóng khối lượng đất đá sạt lở...

Khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là các tuyến đường liên xã bị hư hại, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) đang huy động mỗi ngày hàng chục phương tiện thi công, vận động thanh niên trên địa bàn tham gia san ủi, giải phóng khối lượng đất đá sạt lở nhằm khai thông các tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã Ba Nam, Ba Lế, Ba Bích, Ba Khâm và Ba Trang.

Hiện một số tuyến đường sạt lở nhẹ đã được khai thông, nhưng ít nhất phải từ 2-3 ngày nữa các tuyến đường giao thông liên xã Ba Nam, Ba Trang, Ba Khâm, Ba Lế mới thông tuyến hoàn toàn.

Trong đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua, trên địa bàn huyện Ba Tơ có nhiều điểm sạt lở làm chia cắt giao thông và cô lập trên 8.000 hộ dân ở các xã nói trên. Các vụ sạt lở đã vùi lấp nhiều nhà cửa, lán trại, máy móc, trang thiết bị của đơn vị đang thi công và của nhân dân, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân dọc hai bên bờ sông Liên.

Đinh Thị Hương