03:11 09/03/2011

Quảng Ngãi: Khẩn trương cứu nạn tàu cá và 12 ngư dân

16 giờ ngày 8/3, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hoả tốc gửi Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để có biện pháp giúp đỡ kịp thời tàu QNg 98138 TS bị tai nạn trên biển.

16 giờ ngày 8/3, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hoả tốc gửi Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để có biện pháp giúp đỡ kịp thời tàu QNg 98138 TS bị tai nạn trên biển.

Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, lúc 11 giờ ngày 8/3, tàu QNg 98138 TS, công suất 150 CV, do ông Nguyễn Văn Tám, sinh năm 1969, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, bị va vào bãi rạng, phá nước tại 15 độ 12’ vĩ độ Bắc; 117độ 46’ kinh độ Đông, có khả năng bị chìm. Tần số liên lạc 7903 KHz. Trên tàu có 12 lao động, hành nghề lưới vây rút ở vùng biển Trung Sa.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đài canh tìm kiếm cứu nạn của đơn vị phối hợp cùng các đài canh ICOM cộng đồng giữ liên lạc với tàu và thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực đến cứu nạn kịp thời cứu nạn. Tuy nhiên, đến chiều tối 8/3 các tàu cá vẫn chưa liên lạc, chưa tiếp cận được với tàu cá nói trên.

Nguyễn Đăng Lâm