Bão số 13 (tên quốc tế là KALMAEGI) được dự báo sẽ vào biển Đông và hướng thẳng vào các tỉnh miền Trung trong các ngày 6 - 7/11.
Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Sa Huỳnh giúp ngư dân neo đậu tàu cá ứng phó bão số 13. Ảnh: TTXVN phát
Bão được dự báo có gió rất mạnh giật cấp 17, khi đi vào đất liền có thể sẽ gây thiệt hại nặng cho các xã, phường, đặc khu ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó sớm với bão để giảm thiệt hại.
Từ sáng nay 4/11, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Sa Huỳnh đã luôn túc trực tại cảng cá Sa Huỳnh kiểm đếm tàu thuyền, dùng loa phóng thanh kêu gọi các tàu cá đã vào cảng tránh trú bão. Các tàu cá vào trước được hướng dẫn di chuyển đến sát các ụ tàu, cầu cảng để buộc dây neo tàu, di chuyển ngư lưới cụ một số tài sản quan trọng trên tàu lên bờ đảm bảo an toàn.
Ngư dân Nguyễn Văn Tèo, chủ tàu cá QNg 94603 cho biết: "Bão số 13 được dự báo rất lớn, còn hai ngày nữa bão mới vào đất liền nhưng được sự hướng dẫn của bộ đội biên phòng, tôi đã di chuyển tàu cá về cảng sớm, tìm được nơi tránh trú an toàn, các thuyền viên trên tàu cũng sẽ lên bờ hết, không được ai ở lại dưới tàu. Chúng tôi không chờ khi bão vào mới di dời tránh trú như các năm trước, lúc đó nhiều tàu vào cảng cùng một lúc sẽ rất bị động, dễ xảy ra va đập hư hỏng thân tàu".
Bộ đội biên phòng dùng loa phóng thanh kêu gọi các tàu cá sắp xếp neo đậu an toàn tại cảng cá Sa Huỳnh. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Đại úy Phan Đại Dương, Trạm trưởng Trạm biên phòng Sa Huỳnh cho biết, bão số 13 có khả năng tác động vào vùng biển Quảng Ngãi. Lực lượng biên phòng đã xuống trực tiếp cảng cá hỗ trợ ngư dân. Đơn vị đã hướng dẫn bà con neo buộc tàu vào các ụ tàu nhằm tạo ra một khối gắn kết vững chãi ứng phó với bão. Trước khi bão vào, đơn vị cũng sẽ sử dụng ca nô kêu gọi các chủ tàu thuyền, lồng bè rời khỏi phương tiện lên bờ; đồng thời tiếp tục kiểm tra các vị trí neo đậu, sắp xếp tàu cá. Mục tiêu khi bão vào trực tiếp sẽ không có người dân ở trên phương tiện tàu bè, để tránh thiệt hại do bão.
Tại Trạm biên phòng Sa Huỳnh, từ sáng nay, lực lượng biên phòng luôn túc trực theo dõi vị trí các phương tiện tàu cá của địa phương còn hoạt động trên các vùng biển qua hệ thống giám sát tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư - Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các tàu cá của phường Sa Huỳnh đang nằm trong vùng nguy hiểm của bão trên biển Đông đã được Trạm biên phòng Sa Huỳnh liên lạc, hướng dẫn di chuyển vào các đảo tránh trú.
Phóng viên TTXVN phỏng vấn Đồn trưởng Đồn biên phòng Sa Huỳnh về ứng phó bão số 13. Ảnh: TTXVN phát
Trung tá Lê Thành Đồng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sa Huỳnh cho biết, để ứng phó với cơn bão số 13, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi triển khai các kế hoạch, biện pháp và tổ chức lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, chủ tàu thuyền, thuyền trưởng kêu gọi các phương tiện đang hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển phía Bắc miền Trung, Hoàng Sa, Trường Sa về nơi tránh trú.
Đồng thời, tiến hành kiểm đếm các phương tiện tại bến để nắm được rõ tàu cá của địa phương và hướng dẫn cho ngư dân vào neo đậu, trú tránh đảm bảo an toàn. Đồn đã tổ chức 2 đội cơ động sẵn sàng tại phường Sa Huỳnh và xã Khánh Cường để giúp dân chằng chống nhà cửa và di dời dân khi có phương án của địa phương. Đến thời điểm này, đơn vị đã kêu gọi được 160 phương tiện/340 phương tiện của ngư dân vào neo đậu trú tránh bão số 13 tại cảng cá Sa Huỳnh. Qua sắp xếp tàu cá, hiện cảng Sa Huỳnh có thể neo đậu được khoảng 700 đến 800 tàu thuyền.
Để ứng phó với bão số 13, lực lượng biên phòng, chính quyền các địa phương ven biển đang tích cực thông tin bão số 13 đến nhân dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đãm bão an toàn trước bão. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã khẩn trương triển khai các phương án phòng thủ dân sự, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi kế hoạch, kịch bản ứng phó với phương châm "4 tại chỗ".
Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh tránh trú bão số 13. Ảnh: TTXVN phát
Cũng trong sáng nay 4/11, Đoàn công tác của Quân khu V do Đại tá Võ Văn Bá, Phó Tham mưu trưởng Quân Khu V làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra ứng phó bão số 13 tại thôn Châu Me, phường Sa Huỳnh; Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Đức Phổ; cửa lở thôn An Chuẩn, xã Long Phụng; đại đội Công binh, đại độ Trinh sát cơ giới chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng của tỉnh công tác chuẩn bị phương tiện, lực lượng, sẵn sàng cơ động ứng phó với bão số 13.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại tá Võ Văn Bá đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương trong phòng, chống bão.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 nhấn mạnh: "Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân, không để bị động, bất ngờ." Đồng thời, yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, rà soát kỹ các khu vực xung yếu, chủ động di dời dân đến nơi an toàn; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.
Đại tá Võ Văn Bá đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng tăng cường của quân khu đang phối thuộc tại địa bàn, yêu cầu nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ", bám sát diễn biến mưa bão, chủ động giúp dân củng cố nơi trú tránh an toàn, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau bão.
Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh tránh trú bão số 13. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão KALMAEGI (bão số 13), trong các ngày 6 - 7/11 vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5,0 - 7,0m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Ảnh hưởng của bão số 13, khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn. Cụ thể, khu vực các xã, phường phía Đông của tỉnh lượng mưa khả năng đạt từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực các xã, phường phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa khả năng đạt từ 100-250mm, có nơi trên 300mm.
Khi những thiệt hại lớn do đợt mưa kéo dài vừa qua trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được khắc phục, việc chủ động ứng phó với bão số 13 để giảm thiệt hại là điều cần thiết nhất lúc này.