12:17 16/12/2010

Quảng Ngãi: Chấm dứt tình trạng hộ đói nghèo.

Chấm dứt tình trạng hộ đói nghèo thường xuyên trên địa bàn đặc biệt khó khăn là kết quả của Chương trình 135 giai đoạn 2 và một số chương trình, chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010.

Chấm dứt tình trạng hộ đói nghèo thường xuyên trên địa bàn đặc biệt khó khăn là kết quả của Chương trình 135 giai đoạn 2 và một số chương trình, chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã vùng đặc biệt khó khăn đã giảm từ trên 71% của năm 2006 xuống còn khoảng 40% vào cuối năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người ở vùng đặc biệt khó khăn đạt trên 3,5 triệu đồng/người/năm.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình 135 giai đoạn 2, tỉnh đã được bố trí nguồn vốn trên 335 tỷ đồng. Đến cuối năm 2010, nguồn vốn này đã giải ngân đạt 100% kế hoạch. Từ nguồn vốn này tỉnh đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 404 công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, nước sạch phục vụ sinh hoạt, trường học, trạm y tế. Riêng công trình thủy lợi được xây dựng từ nguồn vốn của Chương trình 135 đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho gần 1.100 ha đất canh tác của đồng bào. Nguồn vốn của chương trình 135 còn hỗ trợ đồng bào khai hoang và đưa vào sản xuất trên 500 ha đất canh tác. Các công trình cơ sở hạ tầng đã và đang phát huy tác dụng, góp phần đáng kể trong việc thay đổi một cách cơ bản bộ mặt nông thôn miền núi của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào.

Đoàn Hữu Trung - TTXVN