04:16 28/04/2011

Quảng Nam tri ân các anh hùng liệt sỹ

Ngày 27/4, UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khánh thành Đền thờ liệt sỹ. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Ngày 27/4, UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khánh thành Đền thờ liệt sỹ. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và hơn 300 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương, bệnh binh đại diện cho hơn 10.000 gia đình chính sách của huyện...

Đền tưởng niệm liệt sĩ huyện Duy Xuyên được xây dựng với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng, rộng hơn 2 ha, đây là nơi khắc tên, tưởng niệm hơn 10.000 người con liệt sĩ huyện Duy Xuyên anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khương, Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên ôn lại truyền thống cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Duy Xuyên: Hai lần huyện được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang; 14 đơn vị, địa phương và 20 cá nhân được vinh danh Anh hùng Lực lượng vũ trang; 10.000 liệt sĩ, 3.000 thương bệnh binh, 1.066 Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Hiện còn nhiều liệt sỹ còn nằm trong lòng đất Mẹ chưa tìm kiếm được.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: Việc xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Duy Xuyên là việc làm rất có ý nghĩa. Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn, huyện vẫn đảm bảo xây dựng hoàn thành Đền tưởng niệm liệt sỹ để tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Trần Tĩnh