08:10 15/08/2017

Quảng Nam: Mai phục, bắt giữ hai phương tiện đang hút cát trái phép

Đội Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã mai phục và bắt giữ hai phương tiện đang hút cát trên sông Thu Bồn.

Lực lượng cảnh sát đường thủy đưa tàu về nơi tập kết tang vật. Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN

Thượng tá Lê Đình Xê, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Thực hiện kế hoạch kiểm tra đột xuất, tối 14/8, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã mai phục, bắt giữ hai phương tiện đang hút cát trái phép với khối lượng lớn trên sông Thu Bồn, đoạn qua địa phận huyện Duy Xuyên.
         
Để bắt quả tang hành vi khai thác cát trái phép của các đối tượng gây bức xúc trong dư luận, Đội Cảnh sát đường thủy đã kiên trì mai phục trên sông Thu Bồn. Đến nửa đêm 14 rạng ngày 15/8, lần lượt hai phương tiện biển kiểm soát QNa 1113 do ông Trần Văn Dũng (45 tuổi, trú tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) điều khiển và tàu vỏ sắt biển đăng ký là VS11039039054 do anh Trương Văn Trung (38 tuổi, trú tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An) điều khiển bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi hút cát trộm trên sông.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát đường thủy xác nhận hai phương tiện hút cát trong phạm vi không được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép; phương tiện không có giấy chứng nhận kỹ thuật và đảm bảo môi trường.

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng đội Cảnh sát Đường thủy, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Tình trạng khai thác cát trái phép trên các con sông, chủ yếu là sông Vu Gia, sông Thu Bồn, diễn ra hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Chỉ tính trong 2 tháng qua, Đội Cảnh sát đường thủy đã bắt giữ 11 vụ khai thác cát trái phép, tạm giữ 13 phương tiện các loại để xử lý theo quy định.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang chủ động phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép trên hệ thống sông Vu Gia, sông Thu Bồn, nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc thất thoát tài nguyên, nhất là ngăn chặn tình trạng sạt lở ven sông, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trước khi mùa mưa đến.
 
Đoàn Hữu Trung (TTXVN)