03:13 29/03/2018

Quảng Nam: Khẩn trương điều tra vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Đông Giang

Trước phản ánh của người dân và một số cơ quan báo chí về tình trạng phá rừng xảy ra tại rừng phòng hộ Sông Kôn giáp ranh giữa 2 xã Jơ Ngây và Tà Lu, huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam), ngày 29/3, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết lãnh đạo tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường ngày 28/3, hàng chục gốc cây cổ thụ bị lâm tặc chặt hạ chỉ còn trơ gốc, bên cạnh đó là mùn cưa mới cho thấy sự việc xảy ra trong thời gian gần đây. Phần lớn các cây gỗ bị các đối tượng xẻ thành những phách gỗ và dùng sức trâu để kéo ra khỏi rừng. Nhiều cây gỗ lớn đường kính hơn 1 m, có cây dài gần 20 m chưa kịp xẻ thành phách ngổn ngang khắp sườn núi. Các đối tượng thường chọn những cây gỗ to để chặt hạ nên diện tích phá rừng nằm rải rác, với khối lượng gỗ ước tính bị triệt hạ gần 100 m3.

Cũng theo ông Lê Trí Thanh, sau khi có báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh và UBND huyện Đông Giang sẽ xử lý vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Tỉnh Quảng Nam đã được trang bị máy tính bảng và hệ thống phần mềm giám sát từ vệ tinh để quản lý và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ phá rừng quy mô lớn nhưng chủ yếu được phát hiện từ nguồn tin của người dân và phản ánh của các cơ quan báo chí.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)