06:12 19/06/2022

Quang Hải sẽ gặp nhiều thử thách ở trời Âu

Quang Hải nhiều khả năng sẽ thi đấu tại giải hạng 2 của nước Pháp Ligue 2 ở mùa giải tới. Theo đó, anh sẽ phải tập quen với thể thức thi đấu mới cũng như nhiều thử thách chờ đợi anh ở trời Âu.

Thể thức thi đấu của Ligue 2

Ligue 2 là giải đấu hạng 2 trong hệ thống giải bóng đá của Pháp. Mỗi mùa giải sẽ có 20 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Sau 38 vòng đấu, 2 đội dẫn đầu sẽ giành vé thăng hạng trực tiếp lên Ligue 1.

Chú thích ảnh
Ngay sau khi đến châu Âu, Quang Hải sẽ phải thích ứng với lối chơi nhanh và đầy sức mạnh. Ảnh: TT&VH

Ba đội xếp sau sẽ đá với nhau để tranh suất thăng hạng play-off. Cụ thể, đội hạng 4 sẽ đá với hạng 5 ở tứ kết play-off. Đội thắng sẽ gặp đội hạng 3 tại trận bán kết play-off. Trận chung kết play-off sẽ là cuộc đối đầu giữa đội thắng trận bán kết play-off và đội hạng 18 tại Ligue 1.

Theo nhiều nguồn tin, những đội bóng Quang Hải có thể đầu quân tại Ligue 2 gồm Pau, Bastia, Rodez, Nimes, Grenoble. Trong số này, Nimes là đội bóng có thứ hạng cao nhất ở Ligue 2 mùa giải vừa qua. Họ xếp hạng 9 với 49 điểm. Nimes ở mùa giải 2020 - 2021 vẫn còn thi đấu tại Ligue 1. Họ xuống hạng Ligue 2 ở mùa giải vừa qua.

Đội có thứ hạng thấp nhất trong số những CLB nêu trên là Rodez. Họ kết thúc mùa giải với vị trí 17 và 43 điểm. Họ cách vị trí đá play-off trụ hạng chỉ 3 điểm. Nghĩa là Rodez chỉ chắc chắn trụ hạng trước 1 vòng đấu nhờ có hiệu số tốt hơn.

Mùa giải 2021 - 2022, đội hạng 7 và hạng 18 của Ligue 2 chỉ cách nhau 10 điểm. Nghĩa là Caen, đội hạng 7, chỉ chắc trụ hạng trước 3 vòng đấu. Điều này cho thấy Ligue 2 là giải đấu có chất lượng thi đấu đồng đều. Năng lực cạnh tranh giữa các đội ở mức cao. Vì thế, dù chỉ là Ligue 2 nhưng thách thức dành cho Quang Hải sẽ không hề nhỏ.

Lối chơi đặc trưng của Ligue 2

Độ tuổi trung bình của Ligue 2 mùa trước là 26 tuổi. Số lượng cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Ligue 2 mùa giải 2021 - 2022 là 208 người, đa phần đều là các cầu thủ châu Phi. Senegal là quốc gia cung cấp nhiều ngoại binh cho Ligue 2 nhất với 25 người, chiếm khoảng 12% ngoại binh tại Ligue 2. Bốn vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mali (14 người - 6,7%), Cameroon (11 người - 5,3%), Algeria (10 người - 4,8%) và Bờ Biển Ngà (10 người - 4,8%).

Do đó, lối chơi của Ligue 2 sẽ thiên về thể hình và tốc độ khá nhiều. Để có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút ở Ligue 2, bất kỳ cầu thủ nào cũng cần một nền tảng thể lực rất tốt. Pháp là quốc gia yêu thích bóng đá đẹp, nhưng việc sử dụng nhiều kỹ thuật đi bóng lắt léo sẽ không được chào mừng ở giải đấu này, hay kể cả Ligue 1. Sự tranh chấp quyết liệt ở tốc độ cao sẽ khiến những pha xử lý kỹ thuật đôi khi khiến đội bóng mất cơ hội tấn công.

Theo thống kê của Transfer Market, Ligue 2 mùa giải vừa qua chỉ có 3 cầu thủ người châu Á thi đấu gồm 2 cầu thủ người Nhật và 1 cầu thủ người Trung Quốc. Trong số này, có 2 cầu thủ sẽ chuyển lên thi đấu tại Ligue 1 mùa giải tới. Cho tới lúc này, Naomichi Ueda là cầu thủ duy nhất của châu Á đang thi đấu tại Ligue 2. Cầu thủ người Nhật đá cho CLB Nimes. Điều này ít nhiều cho thấy việc cầu thủ châu Á trụ lại với giải đấu Ligue 2 không hề đơn giản.

Cơ hội thi đấu

Mùa giải tới Ligue 2 sẽ bắt đầu từ 30/7/2022 tới 3/6/2023. Nghĩa là, Quang Hải chỉ còn khoảng 1 tháng để luyện tập cùng CLB mới và chuẩn bị cho mùa giải. Cơ hội ra sân thi đấu của Quang Hải trong nửa đầu mùa giải có lẽ sẽ đến nhiều trong hiệp 2. Khả năng anh đá chính không cao nếu không thích ứng và hòa nhập tốt với CLB mới. Quang Hải có lẽ sẽ cần nhiều hơn 1 tháng để hòa nhập với CLB mới.

Chú thích ảnh
Quang Hải cần thời gian để hòa nhập với CLB mới tại Ligue 2. Ảnh: TT&VH

Ligue 2 sở dĩ có sức cạnh tranh cân bằng giữa các đội bởi nhẽ họ tạo khá nhiều điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu. Ngoại trừ những đội bóng bứt hẳn lên trong cuộc đua thăng hạng sớm thì sẽ ít có cơ hội cho cầu thủ trẻ. Dẫu vậy, Quang Hải đã bước sang tuổi 26. Đây là độ tuổi trung bình của Ligue 2 mùa trước. Đồng nghĩa anh không phải còn cầu thủ trẻ, dạng cầu thủ được tạo điều kiện thi đấu. Do đó, Quang Hải phải rất nỗ lực để cạnh tranh suất thi đấu bằng chính thực lực của mình.

Theo Thethaovanhoa.vn