12:13 04/12/2019

Quang Hải bị rách cơ đùi trái, lỡ trận gặp U22 Thái Lan

Tiền vệ đội trưởng Quang Hải dính chấn thương trong chiến thắng 1-0 của U22 Việt Nam trước U22 Singapore tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Quang Hải bị rách cơ đùi chân trái.

Chú thích ảnh
Bác sĩ vào sân hỗ trợ chấn thương cho Quang Hải. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Sáng 4/12, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội FC đã được đưa tới bệnh viện tại thủ đô Manila (Philippines) để chụp MRI. Sau khi nghiên cứu kết quả chụp, các bác sĩ chẩn đoán Quang Hải bị rách cơ, không thể thi đấu trong trận gặp Thái Lan chiều 5/12. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn cần thêm thời gian để đánh giá xem anh sẽ hồi phục trong bao lâu.

Quang Hải bị chấn thương sau một pha tranh chấp với đội trưởng Ifran của U22 Singapore ở giữa hiệp 1 trận đấu tối 3/12. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội FC đã phải rời sân nhường chỗ cho Hùng Dũng và sau đó đi thẳng vào phòng thay đồ để được sơ cứu.

Thủ quân của U22 Việt Nam trở lại xem trận đấu với bắp đùi chân trái được chườm đá. Trong suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, Quang Hải chỉ ngồi một chỗ, gác chân bị đau lên ghế. Ngay cả khi Hà Đức Chinh ghi bàn duy nhất, Quang Hải cũng không thể ăn mừng như các đồng đội khác. Anh tập tễnh rời sân sau khi trận đấu kết thúc.

Việc Quang Hải bị chấn thương là hồi chuông báo động về sự quá tải của cầu thủ này trong suốt 2 năm qua.

Theo thống kê, Quang Hải đã đá 60 trận trong năm 2019 gồm: 24 trận ở V-League, 3 trận ở SEA Games 2019, 5 trận ở vòng loại World Cup 2022, 5 trận ở Vòng chung kết Asian Cup 2019, 2 trận ở King’s Cup, 13 trận ở AFC Cup 2019, 2 trận vòng loại AFC Champions League, 3 trận vòng loại U23 châu Á 2019 và 3 trận ở Cúp Quốc gia 2019.

Như vậy, tính trung bình mỗi tháng, Quang Hải đá 5 trận. Đó là một con số quá lớn đối với một cầu thủ Việt Nam.

Kể từ sau khi tỏa sáng ở Vòng chung kết U23 châu Á 2018, Quang Hải đã trở thành ngôi sao nổi bật của bóng đá Việt Nam. Anh đã phải cày ải rất nhiều ở cấp câu lạc bộ cũng như tuyển quốc gia. Ở câu lạc bộ, Quang Hải là cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của HLV Chu Đình Nghiêm và số trận mà anh được cho nghỉ là rất ít. Còn ở đội tuyển, Quang Hải chính là ngôi sao quan trọng nhất trong sơ đồ của HLV Park Hang-seo, do đó việc cầu thủ 22 tuổi này đá chính nhiều trận là điều dễ hiểu.

Tại SEA Games 30, Quang Hải được cất trên băng ghế dự bị trong trận mở màn, nhưng vào sân thi đấu ở 3 trận tiếp đó với các đối thủ từ U22 Lào, U22 Indonesia và U22 Singapore. Thêm vào đó, việc mật độ thi đấu tại SEA Games 30 quá dày đặc (2 ngày/trận) và đá trên sân cỏ nhân tạo cũng được xem là những nguyên nhân khiến Quang Hải dễ bị chấn thương.

HLV Park Hang-seo sẽ phải lên phương án thay thế Quang Hải ở trận đấu sắp tới với đội tuyển Thái Lan. Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất, "số 19" có thể nghỉ hết cả giải. Cầu thủ của Hà Nội FC này đóng vai trò quan trọng với mục tiêu giành HCV ở SEA Games 2019 cũng như giải U23 châu Á 2020 sắp tới.

Trần Giáp - Sơn Tùng (PV TTXVN từ Philippines)