09:11 10/09/2011

Quảng Đông là tỉnh đứng đầu Trung Quốc về trao đổi thương mại với Việt Nam

Nhận lời mời của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, từ ngày 4 - 9/9/2011, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Chiêu Ngọc Phương đã dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thăm Việt Nam và dự Hội nghị định kỳ lần 2 kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ/ngành...

Nhận lời mời của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, từ ngày 4 - 9/9/2011, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Chiêu Ngọc Phương đã dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thăm Việt Nam và dự Hội nghị định kỳ lần 2 kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ/ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tại hội nghị, hai bên nhất trí cho rằng, cùng với đà phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Đông cũng đạt những bước phát triển tích cực, nhất là về giao lưu trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, du lịch… Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, Quảng Đông trở thành địa phương đứng đầu Trung Quốc về trao đổi thương mại với Việt Nam với tổng kim ngạch năm 2010 đạt 5,831 tỷ USD, tăng 31,9% so với năm 2009; 6 tháng đầu năm 2011 đạt 3,565 tỷ USD, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2010. Doanh nghiệp Quảng Đông cũng đầu tư nhiều dự án ở Việt Nam, điển hình là Dự án Khu Công nghiệp An Dương, Hải Phòng với vốn đăng ký dự kiến là 4 tỷ USD. Ngoài ra, nhiều sản phẩm hàng hóa của Việt Nam cũng được người tiêu dùng Quảng Đông biết đến, nhất là hàng tiêu dùng, nông sản thực phẩm…

Tại hội nghị lần này, hai bên tập trung trao đổi và nhất trí một số biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác cùng có lợi giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.