02:13 05/02/2016

Quảng Bình tràn ngập sắc hoa

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, phố xá Đồng Hới (Quảng Bình) như tràn ngập trong sắc hoa xuân và không khí nhộn nhịp, náo nức của người bán kẻ mua.

Dọc các tuyến đường chính của thành phố, hàng nghìn chậu hoa tươi, cây cảnh đủ chủng loại từ nhiều đã tập kết về đây, mang không khí Xuân đến gần với mỗi người, mỗi nhà.


Giữa cái se lạnh của ngày cuối năm, sắc mai vàng xứ Huế, đào Hà Nội, hoa tươi Đà Lạt và đặc biệt hàng ngàn chậu cúc... đã làm cho không gian xuân rực rỡ sắc màu, mang nét rất riêng của Quảng Bình khi vào xuân. Tại các địa điểm bán hoa trên đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Mẹ Suốt... của thành phố Đồng Hới, loại hoa hút khách nhất vẫn là những chậu quất cảnh. Quất có mặt ở chợ hoa Quảng Bình năm nay không chỉ từ phía Bắc mà còn đến từ Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng… 


Gần 10 năm nay, cứ mỗi lần Tết đến, Xuân về, anh Trần Tiến Sỹ (ở Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) đều tìm đến các nhà vườn trồng quất ở Thái Bình, Hưng Yên, chọn mua những gốc cây đẹp và ưng ý để phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân trên địa bàn. Anh Sỹ cho hay, quất năm nay khá đẹp nhưng giá cao hơn khoảng 15% - 20% so với năm ngoái vì ảnh hương của điều kiện khí hậu thời tiết; mỗi chậu có giá khoảng từ 300.000 đồng đến 5 triệu đồng. Đợt này, gia đình anh lấy trên 500 gốc quất thế (quất dạng tháp) từ Hưng Yên và đến thời điểm này đã bán được hơn 1/3. Người dân Quảng Bình, đặc biệt là các cơ quan công sở rất chuộng loại cây này vì cây được trồng sẵn trong chậu, dáng gọn đẹp, lá lại xanh, quả to đều, vàng đẹp và để trưng bày được lâu. 


Trong đa dạng sắc màu, phong phú chủng loại hoa xuân, cúc vàng mang vẻ đẹp đơn giản mà khiêm nhưng nhưng lại không thể thiếu trong phiên chợ hoa ngày Tết ở Quảng Bình. Theo nhiều người bán hoa cúc cho biết, giá cúc năm nay không tăng, mỗi cặp chậu hoa cúc có giá khoảng 400.000 đồng đến 3,5 triệu đồng. 


Vừa chọn được một cặp chậu cúc ưng ý, ông Bùi Quang Cường (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) phấn khởi nói: "Tôi vừa mua cặp cúc vàng này 800.000 đồng, hơi cao nhưng tôi rất thích và hài lòng vì các bông hoa nở rất đều và màu tươi. Vì theo phong thủy, hoa cúc là biểu tượng của sự sống và tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỉ đến nhà". 


Bên cạnh quất cảnh, cúc vàng thì mai vàng và đào Nhật Tân cũng được người dân Quảng Bình ưa chuộng tìm mua nhiều. Có mặt trên thị trường hoa xuân tại Quảng Bình là hàng trăm gốc mai vàng ánh với đủ kiểu dáng độc đáo và đẹp mắt được các thương lái chọn mua kỹ càng từ nhà vườn các tỉnh như Bình Định, Phú Yên... Nhiều người bán mai cho biết, mai thường được nhập từ các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, năm nay do tác động của điều kiện thời tiết, nắng ấm nhiều nên các gốc mai trổ hoa sớm, đến cận Tết mai vàng đẹp khá khan hiếm nên giá cũng cao hơn năm ngoái khoảng 10 - 20%. 


Anh Phú Tâm, chủ sở hữu hàng trăm gốc mai vàng chia sẻ, mai vàng năm nay khan hiếm và ít hoa đẹp nên giá bán tại các nhà vườn cũng cao hơn so với các năm. Từ giữa tháng Chạp, anh thuê xe vận chuyển gần 300 gốc mai từ Bình Định ra Quảng Bình, với tổng chi phí hơn 500 triệu đồng; đến giờ mới bán được khoảng 40%. Mấy ngày nay, khách chủ yếu đến khảo giá, hy vọng những ngày tới người mua sẽ đông hơn. Giá một gốc thấp nhất là 2,5 triệu đồng, cao nhất cũng đến 21 triệu đồng. 


Bên cạnh những loài cây mang đến tài vận, thì những loại cây có hoa đẹp, nhẹ nhàng, dễ trồng như đỗ quyên, đuốc, hải đường, thạch thảo, hồng, dạ yến thảo, hoa ly, phong lan... cũng được khách hàng quan tâm lựa chọn, nhất là các chị em. Bởi những loại cây này có hoa đẹp, nhẹ nhàng, dễ trồng, phù hợp với sở thích yêu hoa, chăm cây cảnh của các chị. Và đặc biệt, hoa lan vẫn là sở thích của nhiều người trong dịp Tết. 

Ông Đức Trí, chủ shop hoa Phong Lan trên đường Quảng Trung, thành phố Đồng Hới nhận định, xu hướng chơi hoa lan của người dân ngày một tăng; cửa hàng nhập về trên 1.000 chậu hoa lan các kiểu, nhưng chủ yếu được khách ưa chuộng nhất vẫn là địa lan và lan hồ điệp; giá từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chậu tùy loại. Năm nay, thị trường hoa tươi sôi động, nhộn nhịp hơn hẳn các năm và khách hàng cũng tìm mua sớm nhằm chọn lựa những chậu hoa ưng ý nhất. 

Cũng theo đánh giá của nhiều chủ cửa hàng cũng như khách mua cây cảnh thì thị trường hoa cảnh năm nay đa dạng và phong phú với nhiều kiểu dáng, màu sắc rực rỡ, hoa có độ bền và trưng bày, trái trí được lâu; số lượng bán cũng khá lớn; giá cả phải chăng và sự chênh lệch giá giữa các cửa hàng không lớn. Giá các loại cây cảnh có giá bán từ khoảng 70.000 đồng - 1 triệu đồng/cây. 

Đơn cử như dạ yến thảo từ 150.000 - 200.000 đồng/chậu; hoa hải đường có giá 150.000 đồng/chậu; đuốc giá 250.000 đồng/cây, lan từ 100.000 - 250.000 đồng/giỏ; bưởi thế có giá từ 1,5 - 3 triệu đồng/gốc; cúc mai màu đỏ giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/2 chậu; hoa đào có giá bán từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cây... 



Võ Dung