03:17 20/03/2016

Quảng Bình phấn đấu trở thành trung tâm du lịch Đông Nam Á

Đó là quyết tâm của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 được nêu ra tại Hội nghị gặp gỡ các chủ doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh vào ngày hôm nay 20/3…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho rằng, quyết tâm trên là có cơ sở bởi chỉ khoảng 5 năm qua, địa phương đã bứt phá và vươn lên mạnh mẽ, tạo được thương hiệu là điểm đến du lịch trong nước và quốc tế. Gần đây, các hãng thông tin truyền thông, các nhà làm phim, các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên tục đến với tỉnh để tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển. Trong đó, sự kiện hãng phim ABC đến từ nước Mỹ, hãng phim NHK đến từ Nhật, hay các nhà làm phim Kong: Skull Island đến từ Holywood là một ví dụ.

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài phát biểu tại hội nghị.

Có thể nói, bên cạnh thế mạnh Di sản thiên thiên nhiên Thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng với hệ thống hang động quyến rũ, đặc sắc có hệ sinh thái đa dạng vào bậc nhất là trái tim, là trục xoay để phát triển du lịch thì tỉnh còn có bờ biển đẹp và dài nhất Việt Nam; Quảng Bình cũng có nhiều thắng cảnh, có nhiều điểm du lịch lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái ít nơi nào có được.


Với những thế mạnh được nêu ở trên, Chủ tịch Nguyễn Hữu Hoài cho rằng, để ước mơ sớm trở thành hiện thực, quan trọng nhất vào thời điểm này cần “sự quyết tâm, cách làm đúng và sự đồng thuận cao” của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân ở tỉnh. Muốn được như vậy, việc làm du lịch phải có “nghề”. Đầu tiên là phải tạo được chữ “Tín” với du khách, đó có thể là việc làm từ rất nhỏ, đến rất lớn như niêm iết giá, nâng cao chất lượng phục vụ, không để xẩy ra việc “chém chặt”, làm khó đối với du khách; không để xẩy ra tỉnh trạng chèo kéo du khách; Cung cấp thông tin phải đầy đủ, đảm bảo cho du khách; vấn đề an toàn thực phẩm, an ninh trật tự phải được thực hiện tốt, không để xẩy ra tình trạng đáng tiếc nào…

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã tranh thủ đóng góp nhiều ý kiến có giá trị cho việc thúc đẩy phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Bình như: cần đầu tư kết cấu hạ tầng tốt hơn để phục vụ phát triển du lịch nhất là hệ thống điện, đường, trạm phát sóng; vào mùa đông thường ít khách nên tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động du lịch như giám giá tour, giảm giá các điểm du lịch; cần đầu tư thêm các loại hình du lịch mới phục vụ du khách vào mùa đông.


Bà Võ Thị Phương Anh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Du lịch Trường Thịnh cho rằng: Tốc độ phát triển du lịch ở tỉnh trong những năm gần đây có bước tăng trưởng nhanh nhưng chất lượng phục vụ du lịch vẫn chưa theo kịp. Tỉnh Quảng Bình cần có cơ chế ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ du lịch. Tỉnh cũng cần có chiến lược tốt hơn trong việc quảng bá, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực phát triển du lịch…


Ông Lê Đức Hạnh, Chủ doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng ăn uống ở bãi biển Nhật Lệ 2 có ý kiến, trong những năm qua, Quảng Bình đã ngăn chặn khá tốt tình trạng chèo kéo du khách, vì vậy, đề nghị tỉnh đẩy mạnh hơn nữa để giải quyết triệt để tình trạng này. Đối với bãi biển Nhật Lệ, là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam, tỉnh nên có hướng phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn xứng tầm, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khi đến đây…


Tiếp thu ý kiến, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình, khẳng định sẽ cố gắng giải quyết tốt mọi thắc mắc của các doanh nghiệp sao cho phục vụ tốt nhất mục đích đẩy mạnh phát triển du lịch. Trước mắt, ông đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, chính quyền địa phương xử lý nghiêm tình trạng chèo kéo, tăng giá, “chặt chém” du khách nếu có. Với các trường hợp vi phạm, tỉnh có thể xem xét thu hồi giấy pháp để giữ nghiêm kỷ cương, làm gương cho người khác…


Với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí phục vụ du lịch, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ thích đáng để kích thích các doanh nghiệp đầu tư, phát triển. Để từng bước hoàn thiện hơn nữa hệ thống điện, đường, trạm phát sóng điện thoại, tỉnh Quảng Bình cũng tích cực rà soát để đầu tư kịp thời cho những nơi đang xuống cấp, cần tôn tạo, sữa chữa trong khoảng từ nay đến cuối tháng 5 này… Tỉnh Quảng Bình cũng đang đẩy mạnh việc mở rộng sân bay; kết nối thêm nhiều tuyến mới để phục vụ cho nhu cầu giao thông đi lại trong phát triển du lịch. Trong đó, hiện nay, đã có tuyến bay Quảng Bình-Hà Nội; Hà Nội-Quảng Bình; thành phố Hồ Chí Minh-Quảng Bình; Quảng Bình-thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới tỉnh sẽ phát triển thêm tuyến bay Quảng Bình với Đài Bắc và ngược lại.


Trong 5 năm trở lại đây, Quảng Bình đã có bước vươn lên mạnh mẽ trong phát triển du lịch. Năm 2015, tỉnh Quảng Bình đã đón gần 3 triệu lượt khách, trong đó có trên 65.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt trên 3.300 tỷ đồng. Hiện tỉnh Quảng Bình có 280 cơ sở lưu trú với hơn 4.377 buồng, 8.178 giường. Trong đó, có 1 khách sạn 5 sao, 2 khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, 3 khách sạn tiêu chuẩn 3 sao…


Để phát triển du lịch, hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang đẩy mạnh “đón gió” đầu tư. Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều cuộc xúc tiến đầu tư trong và người nước. Các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan…cũng đã tổ chức nhiều đoàn đến khảo sát và gặp gỡ lãnh đạo tỉnh. Ở trong nước, tập đoàn FLC, Vingroup, Tập đoàn Trường Thịnh hiện nay đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án sân gold, khu du lịch nghĩ dưỡng, thể thao cao cấp với tổng giá trị lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng.

Hi Trang