06:15 18/06/2012

Quảng Bình loạn tăng giá trông xe

Nhiều hộ người dân ở đây thi nhau chiếm dụng lòng, lề đường để lập các điểm trông giữ xe đạp, xe máy, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như gây mất trật tự an toàn giao thông.

Những ngày này, tại tỉnh Quảng Bình, lượng người tham quan, mua sắm tại hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt Nam - Lào - Thái Lan được tổ chức từ ngày 15/6 đến 21/6/2012 rất nhộn nhịp.

Lợi dụng tình hình trên, nhiều hộ người dân ở đây thi nhau chiếm dụng lòng, lề đường để lập các điểm trông giữ xe đạp, xe máy, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như gây mất trật tự an toàn giao thông.

Không những thế, các điểm trông giữ xe nói trên còn đồng loạt tăng giá vé gây nên tình trạng loạn thu.

Người gửi xe đạp, xe máy bị “ chặt, chém ” trắng trợn nhưng đành "cắn răng chịu đựng" vì theo nhân viên trông giữ xe ở các chợ thì..."vé xem hội chợ mà ".

Trong khi đó, theo quy định của UBND tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số 19 /2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010, mức phí trông giữ xe là 2.000 đồng/lượt đối với xe máy và 1.000 đồng đối với xe đạp/lượt.

Tuy nhiên, tại hội chợ Thương mại Du lịch quốc tế Việt Nam - Lào - Thái Lan, người gửi xe thường bị “chém” lên đến 5.000 đồng/xe máy/ lượt và xe đạp là 3.000 đồng/lượt, vượt quá mức quy định cho phép, gây bức xúc cho người dân và du khách.

Phan Quân