12:21 17/12/2014

Quảng Bình khánh thành cầu vượt sông

Tỉnh Đoàn Quảng Bình phối hợp với Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ khánh thành cầu vượt sông tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc (Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình). Công trình do Tỉnh Đoàn Quảng Bình làm chủ đầu tư và đơn vị tài trợ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 17/12, Tỉnh Đoàn Quảng Bình phối hợp với Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ khánh thành cầu vượt sông tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc (Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình). Công trình do Tỉnh Đoàn Quảng Bình làm chủ đầu tư và đơn vị tài trợ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Cầu qua Cồn Sẻ khánh thành giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.


Việc đầu tư xây dựng một chiếc cầu bê tông cốt thép vững chãi, nối Cồn Sẻ với các thôn của xã tạo điều kiện để học sinh tại địa phương được đến trường an toàn. Công trình khởi công từ tháng 1/2014 với tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng. Theo thiết kế, cây cầu gồm phần cầu chính và phần đường dẫn hai đầu cầu. Phần cầu chính có chiều dài 99,78m, gồm 8 nhịp dầm, trọng tải 8 tấn; đường hai đầu cầu dài 52,27m; mặt đường làm bằng bê tông xi măng dày 16cm.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, địa phương, đặc biệt là các đơn vị thi công đã hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thẩm mĩ. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương sử dụng công trình hiệu quả.


Thôn Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) là một cồn nổi nằm giữa sông Gianh nên đời sống các hộ dân gặp nhiều khó khăn. Việc đi lại của người dân và các em học sinh chủ yếu bằng thuyền và cầu gỗ. Vào mùa mưa lũ, việc lưu thông khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm.


Đức Thọ