05:14 13/05/2022

Quảng Bình: Hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tàu cá bị lật chìm khi đang neo đậu

Ngày 13/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ đoạn gần cầu Nhật Lệ 2, xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), một tàu cá công suất 550 CV bất ngờ bị lật chìm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Chú thích ảnh
Toàn bộ nhiên liệu, hàng hóa, ngư lưới cụ, các thiết bị máy móc hành nghề… trên tàu đều bị ngập nước, hư hỏng nặng; thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 600 triệu đồng. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, lúc 2 giờ ngày 13/5, tàu cá QB 92396 TS do ông Hồ Văn Toàn (sinh năm 1973, trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu bất ngờ bị nước tràn vào khiến tàu bị nghiêng và lật chìm ngay tại khu vực đang neo đậu.

Chủ tàu Hồ Văn Toàn cho biết, tàu chủ yếu hành nghề câu và lồng, bẫy. Tàu vào bờ neo đậu từ ngày 29/4. Để chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo, ngày 12/5, ông Toàn đã cho nhập nhiên liệu, hàng hóa, chuẩn bị công tác hậu cần đầy đủ, sẵn sàng, an toàn để ra khơi. Theo kế hoạch, sáng 13/5, ông Toàn cùng 6 thuyền viên sẽ xuất phát ra khơi khai thác, đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, tàu bất ngờ gặp sự cố gây thiệt hại nặng. Vào thời điểm tàu bị lật chìm, rất may không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ nhiên liệu, hàng hóa, ngư lưới cụ, các thiết bị máy móc hành nghề… trên tàu đều bị ngập nước, hư hỏng; thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã cử các cán bộ, chiến sỹ tiếp cận, nắm thông tin và động viên, hỗ trợ gia đình có tàu cá gặp nạn khắc phục thiệt hại, bốc vớt tài sản, ngư lưới cụ. Đơn vị cũng phối hợp với gia đình, các lực lượng tìm phương án trục vớt tàu, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại và ảnh hưởng đến môi sinh môi trường.

Võ Dung (TTXVN)