03:21 11/03/2016

Quảng Bình: Gần dân, hiểu dân, giải quyết tốt nỗi niềm của dân

Hôm nay 11/3, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cùng lãnh đạo các ban ngành, chính quyền địa phương đã có ngày công tác “đặc biệt” ở hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).

Gọi là “đặc biệt” bởi tại đây lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã giành nhiều thời gian đối thoại trực tiếp để nắm rõ tâm tư tình cảm của đồng bào dân tộc từ đó đưa ra hướng giải quyết khó khăn cho vùng đất này. Cách làm việc này được nhiều người dân ưa thích và khen ngợi…

Chủ tịch Nguyễn Hữu Hoài gặp gỡ, nói chuyện với bà con dân tộc.

Tại hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch, ông Nguyễn Hữu Hoài cùng lãnh đạo các ban ngành, chính quyền địa phương đã gặp gỡ trực tiếp bà con dân tộc trên tinh thần cởi mở, chân tình lắng nghe những nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của họ. Nhờ cách làm việc gần gũi của lãnh đạo nên bà con dân tộc rất hồ hỡi, phấn khởi chia sẻ hết tâm tư, tình cảm của mình.


Bà Y Mèng, bản Cà Roòng 2, xã Thượng Hóa chia sẻ: Lãnh đạo gần dân, hiểu dân để giải quyết nỗi niềm của dân như vậy là rất quý. Mong rằng những ý kiến đóng góp của bà con được lãnh đạo giải quyết sớm.

Bà Y Mèng, bản Cà Roòng 2, xã Thượng Trạch, chia sẻ khó khăn với lãnh đạo.

Ông Đinh Xon, bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh trong việc giúp đỡ phát triển kinh tế…

Còn ông Đinh Lầu thì cho hay, bà con dân tộc ở đây rất thích cách làm việc “mặt đối mặt” này. Lần đầu tiên bà con được thoải mái đề đạt nguyện vọng, trình bày tâm tư của mình trực tiếp với lãnh đạo cấp trên…


Tân Trạch và Thượng Trạch là hai xã miền núi gần biên giới Việt-Lào, thuộc hàng khó khăn nhất ở tỉnh Quảng Bình. Hai xã có gần 700 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu. Số hộ thiếu ăn trong thời gian giáp hạt khoảng trên 70%. Trong những năm qua, đồng bào dân tộc ở đây chủ yếu sống nhờ nguồn hỗ trợ của nhà nước. Vì vậy, ước mong thoát nghèo luôn thường trực trong mỗi người dân nơi đây…


Hàng trăm đồng bào dân tộc đến gặp lãnh đạo để đề đạt nguyện vọng, tâm tư, tình cảm.

Sau khi làm việc với bà con dân tộc ở hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã đưa ra nhiều chỉ đạo sát sao và kịp thời để giải quyết những khó khăn cho bà con dân tộc nơi đây. Trong đó, huyện Bố Trạch được chỉ đạo trực tiếp nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho đồng bào dân tộc để đồng bào sớm chủ động nguồn lương thực cho cuộc sống.; đối với nguồn nước ô nhiễm, Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm nước sạch tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu tìm ra phương án xử lý giúp đồng bào. Đối với vấn đề nhà ở cho giáo viên, nhà bán trú cho học sinh, nhà ở cho đồng bào, tỉnh Quảng Bình cũng sẽ nghiên cứu để sớm cấp vốn giải quyết phần nào khó khăn này. Đối với vấn đề đất đai, tỉnh đã cấp và trong thời gian tới, tiếp tục xem xét để cấp thêm cho bà con dân tộc có đủ đất sản xuất, vươn lên trong cuộc sống ..


Chủ tịch Nguyễn Hữu Hoài kết luận và chỉ đạo trong buổi làm việc với bà con dân tộc.

Trên tinh thần chỉ đạo, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hữu Hoài yêu cầu các ban ngành, chính quyền địa phương, không được để bà con khó khăn, thiếu đói, nhất là vào kì giáp hạt. Vì vậy, chúng ta phải chung tay vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống như chính cố Bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng nói “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”.

Hi Trang