04:22 29/04/2016

Quảng Bình: Đặc sắc Hội thi “Cá trắm và đua thuyền sông Son”

Ngày 29/4, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với UBND xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch tổ chức Hội thi “Cá trắm và đua thuyền sông Son”.

Đây là một hình thức lễ hội mới được triển khai thực hiện từ sáng kiến của Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng với mục tiêu phát triển thành lễ hội thường niên, đem đến cho du khách thập phương những sản phẩm du lịch mới, có chất lượng khi đến với Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.


Đua thuyền trên sông Son.

Đặc biệt, trước tình trạng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, Lễ hội này là bước đột phá tạo hình ảnh nhạy bén, năng động trong việc thay đổi chiến lược phát triển du lịch, giúp du khách có cái nhìn tích cực và yên tâm khi chọn Quảng Bình nói chung, Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng làm điểm đến.

Cuộc thi bắt cá trên sông.

Ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, cho biết: Hội thi nhằm mục đích khuếch trương thương hiệu cá trắm sông Son, giúp bà con nông dân tìm được đầu ra ổn định, cải thiện đời sống dân sinh, tạo công ăn việc làm để từ đó giảm thiểu việc phá rừng, săn bắt động vật, đồng thời gắn kết tính cộng đồng, tinh thần đoàn kết của người dân xã Sơn Trạch, tạo không khí vui tươi phấn khởi để bước vào mùa du lịch năm 2016. Hội thi cá trắm và đua thuyền sông Son sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày với các nội dung: thi vớt rong, thi bắt cá nhanh, thi cá to, cá khỏe, cá đẹp, xen kẽ giữa những nội dung trên còn có hoạt động đua thuyền nam và đua thuyền nữ với sự tham gia của 6 đội và 300 vận động viên, đến từ 6 thôn trên địa bàn xã Sơn Trạch.


Hội thi vớt rong trên sông Son thu hút nhiều người tham gia.

Đây là một hình thức lễ hội mới được triển khai thực hiện từ sáng kiến của Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng với mục tiêu phát triển thành lễ hội thường niên, đem đến cho du khách thập phương những sản phẩm du lịch mới, có chất lượng khi đến với Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung.

Đức Thọ