12:11 31/12/2019

Quảng Bình bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép thuốc lá lậu

Ngày 31/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vào những ngày cuối năm, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, các loại tội phạm hoạt động phức tạp, manh động và liều lĩnh hơn.

Để tiếp tục đảm bảo an ninh - trật tự và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là dịp Tết Canh Tý 2020. Lực lượng Công an Quảng Bình đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó, đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép thuốc lá lậu xảy ra trên địa bàn. 

Cụ thể, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 29/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua Tổ dân phố Thuận Bài (phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), tổ công tác Công an thị xã Ba Đồn (Công an tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện đối tượng Nguyễn Như Cường (sinh năm 1964, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 73K9-8108 vận chuyển 1.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu ESSE Special Gold, Hero và JET. Khi bị lực lượng công an phát hiện, Cường không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp và nguồn gốc của số lượng thuốc lá trên. 

Trước đó, vào 21 giờ ngày 17/12, trong lúc tuần tra kiểm soát tại Km 635, Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), tổ tuần tra Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) cũng đã đón dừng kiểm tra xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 37C-122.58 do Chu Hải Nam (sinh năm 1997, trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an phát hiện Chu Hải Nam vận chuyển 400 cây thuốc (4.000 bao) lá nhãn hiệu JET. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. 

Hiện các vụ việc đang được lực lượng Công an Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Võ Dung (TTXVN)