06:06 15/06/2012

Quảng bá nghệ thuật múa rối nước tại nước ngoài

Đoàn nghệ thuật múa rối nước của Nhà hát múa rối Việt Nam vừa có chuyến lưu diễn tại Áo và Xlôvakia, nhằm quảng bá loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của Việt Nam với khán giả quốc tế.

Đoàn nghệ thuật múa rối nước của Nhà hát múa rối Việt Nam vừa có chuyến lưu diễn tại Áo và Xlôvakia, nhằm quảng bá loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của Việt Nam với khán giả quốc tế.


Theo bà Ngô Thanh Thủy, giám đốc Nhà hát múa rối Việt Nam, đây là lần đầu tiên nghệ thuật múa rối nước biểu diễn tại hai nước Áo và Xlôvakia. Đoàn đã biểu diễn tổng cộng 10 buổi phục vụ khách quốc tế, bà con cộng đồng Việt kiều và các cháu thiếu nhi. Trong đó có một buổi biểu diễn tại Viên (Áo) do đại sứ Việt Nam tại Áo tổ chức để phục vụ các đại sứ quán, quan khách chính phủ và doanh nghiệp tại Viên.

 

Các khán giả đã rất ngạc nhiên và thích thú khi xem múa rối nước của Việt Nam và nhiều vị khách quốc tế đợi hết buổi diễn để gặp gỡ nghệ sĩ, giao lưu và tìm hiểu về loại hình nghệ thuật này. Nhiều vị khách quốc tế mong muốn được sang Việt Nam để có cơ hội hiểu kỹ hơn về loại hình nghệ thuật độc đáo chỉ có tại Việt Nam này.

 

Xuân Cường