06:11 13/06/2011

Quảng bá du lịch Hà Giang qua ca nhạc, điêu khắc

Ông Trần Trùng Thương, Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Giang cho biết, tỉnh sẽ phối hợp với Hội nhạc sĩ Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác về Hà Giang, đặt Hội mỹ thuật sáng tác những tác phẩm điêu khắc hoành tráng về Hà Giang, về Cao nguyên đá Đồng Văn nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Hà Giang giai đoạn 2011-2015.

Ông Trần Trùng Thương, Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Giang cho biết, tỉnh sẽ phối hợp với Hội nhạc sĩ Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác về Hà Giang, đặt Hội mỹ thuật sáng tác những tác phẩm điêu khắc hoành tráng về Hà Giang, về Cao nguyên đá Đồng Văn nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Hà Giang giai đoạn 2011-2015.

Tỉnh cũng sẽ ký kết với Hiệp hội Lữ hành Việt Nam về việc đưa khách từ Hà Nội đến Hà Giang, cũng như việc nối tuyến du lịch từ các tỉnh miền Nam, miềnTrung ra Hà Nội rồi lên Hà Giang; cùng tạo dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Giang để thu hút khách.

Du lịch Hà Giang thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh. Năm 2009, tỉnh Hà Giang mới chỉ có khoảng 10.000 lượt khách. Năm 2010, khách du lịch đến Hà Giang đạt 27.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt 280 tỷ đồng. Ước tính trong đến trung tuần tháng 6/2011 đã có 28.000 lượt khách.

Xuân Cường