04:12 08/04/2023

Quảng bá các điểm đến vùng Đông Bắc tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 8/4, tại TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bắc Kạn, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch 8 tỉnh Đông Bắc tại TP Hồ Chí Minh năm 2023. Đây là sự kiện thúc đẩy hoạt động liên kết phát triển chuỗi tour, tuyến du lịch để quảng bá thế mạnh, sản phẩm du lịch hấp dẫn của các tỉnh Đông Bắc và TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị sáng 8/4.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, sau 2 năm triển khai hoạt động liên kết du lịch với các tỉnh, đến nay hoạt động liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh Đông Bắc với TP Hồ Chí Minh đã từng bước phát huy hiệu quả, thể hiện qua việc các tỉnh Đông Bắc đã mở rộng thêm một lượng lớn thị trường khách đến từ các tỉnh phía Nam và ngược lại, đặc biệt là thị trường khách du lịch đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng mạnh so với thời gian trước. 

Theo ông Nguyễn Đăng Bình, mục tiêu trong thời gian tới của 8 tỉnh Đông Bắc là phát triển du lịch bền vững, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của chương trình liên kết. Vì vậy, 8 tỉnh mong nhận được sự hỗ trợ từ UBND TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam... để tham gia hội nghị xúc tiến du lịch lớn trong nước và quốc tế; mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư các dự án phát triển du lịch... để đưa 8 tỉnh Đông Bắc trở thành điểm đến hấp dẫn.

Là doanh nghiệp thường xuyên đưa khách du lịch trong và ngoài nước đến vùng Đông Bắc, ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group cho biết, so với các tỉnh Tây Bắc thì đường giao thông đi đến các tỉnh Đông Bắc còn khó khăn hơn. Vì vậy, các tỉnh Đông Bắc cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông thuận lợi để phát triển du lịch. Một khi giao thông thuận lợi cũng giúp doanh nghiệp xây dựng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, đưa nhiều du khách đến với vùng Đông Bắc hơn.

"Về lâu dài, muốn biến tiềm năng du lịch của vùng Đông Bắc thành các sản phẩm du lịch hiện hữu, hấp dẫn du khách, các tỉnh trong vùng cần hợp tác và đầu tư có quy hoạch, chiến lược rõ ràng hơn,  có thể cùng nhau xây dựng thành các bộ sản phẩm du lịch liên kết vùng. Mặt khác, các tỉnh cũng cần đẩy mạnh kết nối vùng, kết nối với các đơn vị lữ hành bởi chính doanh nghiệp là những người đưa khách đến và biết được điểm mạnh, điểm yếu của địa phương, giúp địa phương rút kinh nghiệm trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng này", ông Nguyễn Đông Hòa nói.

Chú thích ảnh
Thác Bản Giốc là nơi thu hút hút nhiều du khách đến với Cao Bằng.

Liên quan đến hiệu quả liên kết du lịch với các tỉnh Đông Bắc, đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay vùng Đông Bắc có nhiều tiềm năng để thu hút khách trong và ngoài nước với các sản phẩm du lịch như: du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, du lịch khám phá tìm hiểu văn hóa lịch sử các dân tộc... Vì vậy, TP Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Đông Bắc đã thực hiện kí kết liên kết hợp tác để có nhiều cơ hội cùng nhau phát triển ngành du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm đặc sắc mang đậm dấu ấn trong hành trình khám phá Việt Nam của du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Bắc đang hướng đến việc liên kết xây dựng, phát triển du lịch theo hướng bền vững và du lịch xanh. Vì vậy, Sở Du Lịch TP Hồ Chí Minh cho rằng, sắp tới các tỉnh thành phố vùng Đông Bắc cũng cần tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch của TP Hồ Chí Minh hoạt động. Đối với các doanh nghiệp lữ hành, cần liên kết với các tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc để xây dựng, đầu tư những sản phẩm liên kết vùng đặc trưng nhằm thu hút du khách

Tại hội nghị, tỉnh Bắc Kạn - Trưởng nhóm liên kết giai đoạn 2022 – 2023 cũng đã thực hiện việc trao cờ luân lưu cho tỉnh Vĩnh Phúc - Trưởng nhóm liên kết giai đoạn 2023 -2024. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng đã công bố “Tuyến du lịch kết nối thành phố Cần Thơ đến các tỉnh vùng Đông Bắc qua cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh)".

Tám tỉnh Đông Bắc gồm Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh. Đây là vùng sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc); Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Thác Bản Giốc (Cao Bằng)... Đặc biệt, vùng này có hơn 2.000 di tích lịch sử văn hóa và gần 30 dân tộc thiểu số sinh sống. Thống kê sơ bộ trong quý 1/2023, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch của các tỉnh, thành phố trong chương trình liên kết đạt hơn 13 triệu lượt khách (trong đó có hơn 700.000 lượt khách quốc tế), thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt hơn 27.000 tỉ đồng.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức